Thừa Thiên Huế: Cần nhân rộng cách hiệu quả để thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia

(PLVN) - Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế (vào chiều ngày 21/7) về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, sau 2 năm triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh, hạ tầng nông thôn đã được tăng cường đầu tư, diện mạo nông thôn có bước khởi sắc. Các mô hình ứng dụng công nghệ cao dần được hình thành và phát triển; công tác phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn đã được quan tâm đầu tư.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang dần được mở rộng ở các địa phương; chương trình du lịch nông thôn và công tác chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh được tỉnh quan tâm đầu tư và được các địa phương và người dân hưởng ứng...Đời sống của nhân dân vùng nông thôn từng bước được cải thiện. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo.

Đoàn giám sát Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu khảo sát thực địa và làm việc với huyện A Lưới

Đoàn giám sát Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu khảo sát thực địa và làm việc với huyện A Lưới

Với mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu đến năm 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh có 82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 3%; phấn đấu đưa 4 xã và 3 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; 1 huyện thoát khỏi huyện nghèo, 7 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn lại 2,0-2,2%.

Về vấn đề giải ngân các nguồn vốn, đến ngày 19/7/2023 tỷ lệ giải ngân đạt 34,2%. Tuy nhiên, do khó khăn vướng mắc trong áp dụng các quy định quản lý, tổ chức thực hiện từng chương trình mục tiêu Quốc gia chưa thể giải ngân nhanh dự toán vốn sự nghiệp ngân sách trung ương hỗ trợ do chưa có hướng dẫn đầy đủ của Trung ương hoặc còn nội dung hướng dẫn chưa thống nhất giữa các văn bản do Bộ, cơ quan Trung ương ban hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cũng kiến nghị, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành phổ biến và tổ chức hướng dẫn, tập huấn để địa phương thực hiện đồng bộ tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành Trung ương sớm có giải pháp xử lý dứt điểm, ban hành văn bản hướng dẫn địa phương thực hiện các nội dung còn vướng mắc trong áp dụng các Thông tư, văn bản do cấp Bộ ban hành phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, không trái quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà cho các gia đình chính sách

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà cho các gia đình chính sách

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương ghi nhận sự chỉ đạo linh hoạt, bám cơ sở của tỉnh, có những tư duy mới, cách làm khoa học. Vừa làm vừa tổng kết thực tiễn, vừa rút kinh nghiệm, báo cáo kịp thời. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ những khó khăn của tỉnh trong quá trình triển khai về huy động nguồn lực cũng như vướng mắc về cơ chế chính sách.

“Đề nghị Thừa Thiên Huế cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn nữa, phát huy, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả đối với việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị, sở, ngành và trong tổ chức triển khai các Chương trình. Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương còn vướng mắc để có kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời...”- Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý Thừa Thiên Huế tiếp thu đầy đủ ý kiến của Tổ công tác và các thành viên Đoàn giám sát, bổ sung hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn giám sát. Trong đó, lập danh mục các nội dung còn khó khăn, vướng mắc; các kiến nghị cụ thể đối với Chính phủ, các bộ, ngành về từng Chương trình, các dự án, tiểu dự án.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm hỏi, động viên các hộ nghèo tại huyện A Lưới

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm hỏi, động viên các hộ nghèo tại huyện A Lưới

Cũng trong sáng cùng ngày, Đoàn giám sát Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu đã có chuyến khảo sát thực địa và làm việc với huyện A Lưới. Tại đây, sau khi nghe báo cáo về quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự vào cuộc của huyện. Tuy huyện A Lưới chưa thoát nghèo theo chuẩn mới nhưng bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, các chỉ tiêu về sản xuất, giảm nghèo, giải ngân vốn đầu tư công khá tốt.

“Thời gian tới, địa phương cần tập trung các chiến lược đột phá để tạo sự phát triển bền vững cho A Lưới, từ đó tạo ra đề án khả thi hơn và thực hiện từng bước. Tương lai do chúng ta tạo ra, để kiến tạo được tương lai cần có chiến lược, kế hoạch đúng đắn và thực hiện cho bằng được”- Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Huế.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Huế.

Ngoài ra, tỉnh cần tiếp tục xác định thực hiện các chương trình là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và lâu dài; tăng cường giáo dục, tuyên truyền để tạo động lực cho hệ thống chính trị, đặc biệt là huy động nguồn lực từ người dân. Tiếp tục phát huy cách làm hay, huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các mục tiêu để tính toán lại tiêu chí, nhất là tiêu chí cho vùng đặc thù. Từng bước ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, khai thác thế mạnh tài nguyên thiên nhiên, phát huy truyền thống cách mạng, anh hùng của vùng đất A Lưới. Chuyển đổi sản xuất nông nghiệp gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc ở A Lưới.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Huế; thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đọc thêm