Thừa Thiên Huế: Chương trình đổi vũ khí tự chế, nhận bình chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hưởng ứng thư kêu gọi của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo, từ 13/1, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã triển khai chương trình “Đổi VK, VLN, CCHT và pháo - nhận bình chữa cháy” tại các xã vùng sâu, vùng xa nhận được sự đồng tình đánh giá cao, sự hưởng ứng tích cực của người dân.
Người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế cho công an và nhận lại bình chữa cháy. (Ảnh: Thủy Nhung)
Người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế cho công an và nhận lại bình chữa cháy. (Ảnh: Thủy Nhung)

Thời gian qua, tại Thừa Thiên Huế, tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng VK, VLN, CCHT vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nguy cơ gây mất an ninh, an toàn, ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc, UBND tỉnh đã kêu gọi toàn thể nhân dân hưởng ứng cuộc vận động toàn dân giao nộp, thu hồi và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo.

Để công tác này đạt hiệu quả cao, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của công an cơ sở; thì người có uy tín, già làng, trưởng thôn, trưởng bản cũng tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tới người dân. Sau khi hiểu ra, nhiều người đã tự nguyện đến cơ quan chức năng giao nộp súng tự chế, kiếm…

Tại trụ sở UBND xã Thượng Long (huyện Nam Đông), sau hơn 1 tuần triển khai chương trình, đã có hàng chục người dân ở các xã Thượng Long, Thượng Quảng, Hương Xuân, Hương Hữu… mang súng tự chế, vũ khí tự chế… đến tự nguyện giao nộp. Anh Phạm Văn Ná (ngụ thôn Aprung, xã Thượng Long) chia sẻ: “Sau khi được tuyên truyền việc tàng trữ súng tự chế vừa gây nguy hiểm cho bản thân, gia đình và vi phạm pháp luật, tôi đã hiểu và tự nguyện mang súng đi giao nộp”. Anh Ná cho hay súng tự chế anh vừa giao nộp, cũng như súng tự chế của các hộ dân trên địa bàn, phần lớn do đặt mua phụ tùng về, tự lắp ráp, dùng để bắn chim.

Đến nay, Công an huyện Nam Đông đã tiếp nhận 31 súng tự chế người dân giao nộp. Trung tá Phan Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Thượng Long cho biết, những năm gần đây, công tác quản lý, thu hồi VK, VLN, CCHT luôn được công an đặc biệt chú trọng tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức được nguy cơ tiềm ẩn nếu tàng trữ. Sau khi đổi lấy bình chữa cháy, người dân được cán bộ công an hướng dẫn cụ thể, thực hành cách sử dụng bình chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

Tại huyện Phong Điền, từ khi phát động chương trình, công an các xã đã tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp 9 khẩu súng tự chế. Trong năm, trên địa bàn huyện, đã vận động Nhân dân giao nộp 2 súng ngắn quân dụng, 22 viên đạn; 9 ống pháo nổ chưa sử dụng, 1 dàn pháo nổ gồm 49 ống pháo nổ chưa sử dụng; 1 dao tự chế.

Theo cơ quan công an, chương trình “Đổi VK, VLN, CCHT và pháo - nhận bình chữa cháy” là hình thức tuyên truyền mới, được đông đảo người dân hưởng ứng, tham gia. Qua đó góp phần tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

Trong năm 2023, Công an tỉnh đã vận động thu hồi 23 súng quân dụng, 5 súng hơi, 47 súng tự chế, 2 súng thể thao, 2 quả bom, 4 lựu đạn, 61 đầu đạn pháo, 218 CCHT, 84 vũ khí thô sơ. Đã phát hiện, xử lý 10 vụ/17 đối tượng có hành vi vi phạm liên quan VK, VLN, CCHT; xử phạt 7 vụ/7 đối tượng; khởi tố 2 vụ/7 đối tượng.

Đọc thêm