Thừa Thiên Huế tiếp nhận thêm 121 công dân về cách ly tại địa phương

(PLVN) - Trong chiều 21 và đêm 22/3 các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp tục tổ chức tiếp nhận và cách ly thêm 121 công dân từ các nước trở về địa phương.


Tiến hành lấy phiếu điều tra cá nhân từng trường hợp.
Tiến hành lấy phiếu điều tra cá nhân từng trường hợp.

Tất cả 121 trường hợp nói trên được tiến hành cách ly tại điểm Trường cao đẳng nghề số 23 (phường Thủy Phương, TX. Hương Thủy, Thừa Thiên Huế).

Cụ thể, trong số 121 người có 119 người có hộ khẩu tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, 116 người được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Quảng trị tiếp nhận tại các cửa khẩu và bàn giao cho Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, 5 công dân còn lại trở về từ Australia trở về (gồm 3 nữ và 2 nam).

Bộ CHQS tỉnh đã làm các thủ tục tiếp nhận một cách chặt chẽ, chu đáo, các phương tiện đưa đón và hành lý của các công dân đều được tiến hành phun khử trùng, các công dân được kiểm tra thân nhiệt một cách cẩn thận.

Cơ quan y tế kiểm tra thân nhiệt của công dân.
 Cơ quan y tế kiểm tra thân nhiệt của công dân.

Tất cả đều phải khai báo thông tin các nhân một cách nghiêm túc, đặc biệt các công dân trở về lần này đa số đều làm việc tại TP. Viêng Chăng (Lào - khu vực giáp với Thái Lan) nhằm có phương án cách ly đặc biệt đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ.

Riêng đối với 5 công dân du học trở về từ Australia, Bộ CHQS tỉnh này cũng đã cho cách ly đặc biệt. Tất cả các công dân sẽ được tiến hành cách ly theo quy định là 14 ngày và được bảo đảm ăn, uống đẩy đủ,  cơ quan ý tế sẽ theo theo dõi, kiểm tra sức khỏe  hằng ngày và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành tiếp nhận 678 công dân từ các quốc gia trở về. Trong đó, tại địa điểm Trường quân sự tỉnh tiếp nhận 268 công dân và trường Cao đẳng nghề số 23 tiếp nhận 410 công dân. Các công dân được cách ly đến nay đều có sức khỏe ổn định và đang được cơ quan y tế kiểm tra và theo dõi sức khỏe hàng ngày.       

Đọc thêm