Thúc đẩy hợp tác đào tạo pháp luật giữa Trường Đại học Luật Hà Nội với các đối tác Cộng hòa Pháp

(PLVN) -Từ ngày 18 đến 23/7, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội Đoàn Trung Kiên đã dự các buổi làm việc với Bộ Tư pháp Cộng hòa Pháp, Quỹ Luật lục địa, Hội đồng Công chứng tối cao, Hội đồng Thừa phát lại và Đấu giá Quốc gia, Hội đồng Luật sư Quốc gia, Đại học Paris II-Panthéon-Assas và Trường Đào tạo thẩm phán Quốc gia.

Tại các buổi làm việc, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên đã khẳng định và cam kết nỗ lực hiện thực hóa chủ trương của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Cộng hòa Pháp về thành lập Trung tâm pháp luật Pháp tại Trường Đại học Luật Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cộng hòa Pháp (1973-2023) và 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác về pháp luật, tư pháp giữa hai nước (1993-2023).

Đoàn công tác làm việc với Bộ Tư pháp Cộng hòa Pháp.

Đoàn công tác làm việc với Bộ Tư pháp Cộng hòa Pháp.

Trường Đại học Luật Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, bố trí cán bộ điều phối để Trung tâm sớm đi vào hoạt động, đồng thời nhấn mạnh việc thành lập Trung tâm sẽ tiếp nối, kế thừa những thành tựu của thiết chế Nhà pháp luật Việt-Pháp trong giai đoạn 1993-2012 và mở ra cơ hội hợp tác mới trong giai đoạn hiện nay, nhất là việc trao đổi chuyên môn, học thuật trong lĩnh lực pháp luật, tư pháp, đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, tổ chức thi hành pháp luật của Cộng hòa Pháp, truyền bá Pháp ngữ tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Trường đào tạo thẩm phán Quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Trường đào tạo thẩm phán Quốc gia.

Phía Bộ Tư pháp và các đối tác Pháp đều đánh giá cao sáng kiến, sự chủ động, tích cực từ phía Bộ Tư pháp Việt Nam và Trường Đại học Luật Hà Nội cho sự ra đời của Trung tâm pháp luật Pháp và cam kết sẽ thống nhất với các đối tác thông qua Quỹ Luật lục địa để xây dựng kế hoạch chi tiết sớm đưa dự án thành lập Trung tâm thành hiện thực, để có thể tổ chức một số hoạt động ngay vào cuối năm 2023.

Trong khuôn khổ chuyên thăm này, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp Việt Nam và Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên đã đến thăm và làm việc tại Đại học Paris II- Panthéon-Assas. Tại buổi làm việc này, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên và GS Stéphane Braconnier - Chủ tịch Đại học Paris II- Panthéon-Assas đã nhất trí chủ trương ký thỏa thuận hợp tác mới để nối lại hợp tác tốt đẹp trước kia và mở ra cơ hội hợp tác mới, bền vững, thực chất, hiệu quả giữa hai Trường trong thời gian tới. Nội dung, thời gian ký MOU dự kiến vào dịp thành lập và ra mắt Trung tâm pháp luật Pháp.

Đoàn công tác chụp ảnh với Lãnh đạo Hội đồng công chứng tối cao Pháp.

Đoàn công tác chụp ảnh với Lãnh đạo Hội đồng công chứng tối cao Pháp.

Một số hình ảnh tại chuyến công tác:

Đoàn công tác làm việc với Hội đồng luật sư Quốc gia Pháp.

Đoàn công tác làm việc với Hội đồng luật sư Quốc gia Pháp.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ký chương trình hợp tác 2024-2025 với Ông Benott Santoire Chủ tịch Hiệp hội Thừa phát lại và Đấu giá Quốc gia.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ký chương trình hợp tác 2024-2025 với Ông Benott Santoire Chủ tịch Hiệp hội Thừa phát lại và Đấu giá Quốc gia.

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên tặng quà lưu niệm cho Bà Anne- Charlotte Gros Chủ tịch Quỹ Luật lục địa.

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên tặng quà lưu niệm cho Bà Anne- Charlotte Gros Chủ tịch Quỹ Luật lục địa.

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên tặng quà lưu niệm cho GS Stéphane Braconnier Chủ tịch Đại học Paris II- Panthéon Assas.

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên tặng quà lưu niệm cho GS Stéphane Braconnier Chủ tịch Đại học Paris II- Panthéon Assas.

Đọc thêm