Thúc đẩy hợp tác pháp luật, tư pháp giữa Việt Nam – Trung Quốc

(PLO) - Hôm qua (11/11), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã có buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Trung Quốc do Phó Chánh án TANDTC Trung Quốc Hạ Vinh làm Trưởng đoàn nhân dịp Đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thúc đẩy hợp tác pháp luật, tư pháp giữa Việt Nam – Trung Quốc
Bộ trưởng Hà Hùng Cường khẳng định, với quan hệ truyền thống hữu nghị lâu dài, Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều thành tựu hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội…, đòi hỏi phải mở rộng có sự hợp tác chặt chẽ về pháp luật và tư pháp. 
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp Việt Nam cũng mong muốn học hỏi những kinh nghiệm trong xây dựng hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp của Trung Quốc, mong muốn Phó Chánh án Hạ Vinh sẽ là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam với Bộ Tư pháp và TANDTC Trung Quốc.
Phó Chánh án Hạ Vinh cho biết, TANDTC Trung Quốc có chức năng giống như Bộ Tư pháp Việt Nam là đang quản lý hệ thống cơ quan thi hành án dân sự - hành chính. Bởi thế, Phó Chánh án lại mong muốn được tìm hiểu thêm những kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực này. 
Trên tinh thần thẳng thắn và hữu nghị, hai bên đã trao đổi và thảo luận về một số vấn đề như bộ máy tổ chức tòa án của Trung Quốc, tính chất và hoạt động thừa phát lại tại Việt Nam, mối quan hệ giữa Bộ Tư pháp và Tòa án…
Cùng ngày, Phó Chánh án Hạ Vinh dẫn đầu đoàn đại biểu TANDTC Trung Quốc đã có cuộc hội đàm với TANDTC Việt Nam do ông Bùi Ngọc Hòa – Phó Chánh án thường trực TANDTC dẫn đầu. 

Đọc thêm