Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng
Triển khai Kế hoạch hợp tác năm 2025 giữa Bộ Quốc phòng (BQP) Việt Nam và BQP Campuchia, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng BQP dẫn đầu lên đường thăm chính thức Campuchia từ ngày 3 - 6/6.
Sau lễ đón trọng thể Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng Đoàn tại trụ sở Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia ở Thủ đô Phnom Penh, hai bên đã tiến hành hội đàm.
Tại hội đàm, Đại tướng Vong Pisen nhấn mạnh chuyến thăm chính thức lần này là minh chứng sâu sắc cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội hai nước, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung và quân đội hai nước nói riêng.
Phát biểu tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của Đoàn nhằm triển khai kết quả cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 2/2025.
Tại hội đàm, hai bên cùng nhau chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm; đánh giá cao vai trò quan trọng của ASEAN trong định hình và duy trì cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên, cũng như giữa ASEAN với các đối tác. Về vấn đề Biển Đông, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định chủ trương của Việt Nam luôn mong muốn duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp tham mưu và triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao và BQP hai nước về hợp tác quân sự, quốc phòng. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng; trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết Việt Nam - Campuchia, tăng cường các hoạt động giao lưu lãnh đạo trẻ, sĩ quan trẻ Quân đội. Tăng cường đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm qua biên giới; nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế, khu vực.
Hợp tác quân sự, quốc phòng toàn diện là một trong những trụ cột quan trọng
Sáng qua (4/6 giờ địa phương), tại Thủ đô Phnom Penh, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã tới chào xã giao Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhân dịp thăm chính thức Campuchia.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia thời gian qua luôn bám sát nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, đạt những kết quả rất đáng tự hào, ngày càng thực chất, hiệu quả, là minh chứng sinh động về quyết tâm chính trị của hai nước trong tăng cường truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa Chính phủ và Nhân dân hai nước.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương thông tin với Thủ tướng Hun Manet về kết quả của cuộc hội đàm song phương với Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Theo đó, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác quân sự, quốc phòng toàn diện, thực chất thời gian qua, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương Việt Nam - Campuchia.
Về phương hướng hợp tác quân sự, quốc phòng thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường xây dựng quan hệ tin cậy, duy trì hoạt động trao đổi đoàn và cơ chế hợp tác, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và cơ chế đa phương.
Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh, Chính phủ Hoàng gia Campuchia luôn quan tâm vun đắp mối quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa hai nước; bày tỏ hài lòng với sự phát triển toàn diện của mối quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có quốc phòng; tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, ngày càng phát triển thịnh vượng.
Đồng thời, Thủ tướng Hun Manet khẳng định luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Quân đội hai nước tăng cường hợp tác, mang lại lợi ích cho Nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Sáng cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã tới chào xã giao Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nhân dịp sang thăm chính thức Campuchia. Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở Thủ đô Phnom Penh.