Thúc đẩy quá trình phát triển về tư duy, bắt kịp xu hướng của thế giới

(PLVN) - Sáng 15/9, Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã khai mạc tại TP Hà Nội. Chia sẻ bên lề hội nghị, Thạc sĩ, Bác sỹ Đỗ Doãn Bách (Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai) đã chia sẻ một số ý kiến, đề xuất về cơ chế, điều kiện để thanh niên Việt Nam có thể phát huy tối đa năng lực, sức sáng tạo nhằm đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Thạc sỹ, Bác sỹ Đỗ Quang Bách chia sẻ bên lề Hội nghị.
Thạc sỹ, Bác sỹ Đỗ Quang Bách chia sẻ bên lề Hội nghị.

Anh có thể chia sẻ một số những tâm tư, kỳ vọng tại Hội nghị?

- Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu là sự kiện ngoại quan trọng được tổ chức tại Việt Nam trong năm nay, hướng tới tăng sự tin tưởng, kết nối các đại biểu và nghị sĩ trẻ của các quốc gia thành viên Liên minh Nghị viện thế giới. Trong thời kỳ thế giới thay đổi nhanh như hiện nay, đại biểu trẻ là đại diện của quốc gia, tiếp thu những quan điểm, ý kiến nhanh nhất và hiệu quả nhất của tập thể. Đồng thời, sẽ đóng góp được các ý kiến, quan điểm của mình trong một số mục tiêu phát triển bền vững.

Là đại diện cho các đại biểu trẻ được tham dự hội nghị lần này, tôi tin rằng đây sẽ là một điểm nhấn trong ngoại giao của Việt Nam với các nước thuộc IPU trong khi thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức ngày càng lớn. Đây sẽ là cơ hội để chúng tôi truyền tải đến các bạn đại biểu, nghị sĩ trẻ các nước về một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hiếu khách. Đồng thời khẳng định, Việt Nam là quốc gia đặt người dân làm trung tâm, và mong muốn phát triển bền vững.

Anh đánh giá như thế nào về chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của Hội nghị? Theo anh, thanh niên hiện nay có những lợi thế gì để tham gia vào quá trình này?

- Đây là một chủ đề rất thiết thực và là vấn đề được nhiều quốc gia quan tâm trong bối cảnh toàn cầu hóa. Chắc chắn, các đại biểu trẻ sẽ đóng góp được nhiều ý kiến, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm ứng dụng tại quốc gia của mình. Đồng thời, khẳng định vai trò của các đại biểu trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số đạt đến sự phát triển bền vững.

Tôi cho rằng lợi thế của thanh niên hiện nay là đã được tiếp cận công nghệ thông tin, máy vi tính từ rất sớm, đã ứng dụng số hóa vào cuộc sống, học tập và công việc. Ngoài ra, công nghệ thông tin cũng là một trong những ngành nghề hot, để thanh niên tiếp thu kiến thức tạo ra các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Khi có tư duy số, ứng dụng số sẽ tạo thành kỹ năng số, văn hóa số.

Trong số nhiều nội dung thảo luận tại các phiên họp, anh ấn tượng với nội dung nào nhất? Anh cho rằng vấn đề đó có tầm quan trọng, ý nghĩa như thế nào đối với giới trẻ hiện nay?

- Tôi quan tâm đến tất cả các phiên thảo luận tại Hội nghị vì tôi cho rằng đây là một quá trình phát triển về tư duy. Chúng ta cần “Chuyển đổi số và tăng cường năng lực chuyển đổi số”, hiểu được lý do cần chuyển đổi số, sau đó ứng dụng vào “Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp” thì chúng ta sẽ phát triển song song với xu hướng phát triển của thế giới. Bên cạnh đó, chúng ta cần sự “tôn trọng đa dạng văn hóa” vì lúc này thế giới sẽ không còn khoảng cách.

Chủ đề “chuyển đổi số và tăng cường năng lực số” cũng là một trong những nghị quyết lớn của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Chuyển đổi số sẽ xóa nhòa khoảng cách, tăng cơ hội tiếp cận thông tin như học tập, làm việc, kinh doanh… Cơ hội sử dụng các phần mềm, ứng dụng tiến tiến nhất trên thế giới, trí thông minh nhân tạo sẽ làm tăng năng suất, tiết kiệm thời gian và chi phí. Các nền tảng đó dần dần sẽ được cá nhân hóa để phục vụ từng cá nhân trong mọi nhu cầu từ đời sống đến chăm sóc y tế.

Anh có thể chia sẻ về một số kết quả đáng chú ý của việc ứng dụng chuyển đổi số đơn vị nơi anh đang công tác?

- Với chuyên ngành y tế, số hóa dữ liệu hồ sơ y tế sẽ thay đổi chất lượng chăm sóc y tế cho người dân, thống nhất dữ liệu y tế để xây dựng các nghiên cứu về hiệu quả điều trị các bệnh lý mạn tính trên tập dữ liệu người Việt Nam. Người dân dễ dàng được theo dõi, chăm sóc và dự phòng bệnh lý hiệu quả tránh làm xét nghiệm nhiều lần, gây lãng phí nguồn lực.

Về chuyên ngành tim mạch, Viện tim mạch Việt Nam cũng đã bước đầu thiết kế phần mềm quản lý bệnh nhân suy tim, xây dựng phần mềm theo dõi chỉ số huyết áp, nhịp tim, đái tháo đường. Người dân chỉ cần cập nhật thông vào vào điện thoại là bác sĩ có thể theo dõi được từ xa những chỉ số này để điều chỉnh thuốc và theo dõi tiến triển của bệnh liên tục và chính xác nhất.

Theo anh, cần thêm những cơ chế, điều kiện như thế nào để thanh niên Việt Nam có thể phát huy tối đa năng lực, sức sáng tạo trong vấn đề đó nhằm đóng góp cho sự phát triển của đất nước?

- Tôi cho rằng người trẻ phải được tuyên truyền để có được tư duy đổi mới sáng tạo, đủ điều kiện để tiếp xúc học hỏi những xu hướng công nghệ mới. Tăng cường phát triển thông tin trên mạng xã hội, để tăng lượng thông tin về tuyên truyền chính thống, để cung cấp thông tin, kiến thức chuyển đổi số. Tổ chức hướng dẫn các hoạt động ứng dụng số vào đời sống và công việc hàng ngày. Đặt mục tiêu ứng dụng để nâng cao năng suất công việc. Hướng dẫn và phổ biến rộng rãi cho các bạn thanh niên các ngành nghề, tăng ứng dụng vào các lĩnh vực và vấn đề cụ thể để tuyên truyền và nhân rộng.

Xin cảm ơn anh!

Đọc thêm