Ngăn chặn hút thuốc là đang bảo vệ người hút khỏi những rủi ro
Để ứng phó với những thách thức về sức khỏe hiện nay, trong bài phát biểu của mình trước cán bộ, nhân viên y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị trước tiên tập trung vào phòng ngừa bệnh tật, nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Tổng Bí thư cho biết, các yếu tố cơ bản của một nền văn hóa lành mạnh bao gồm nói "không" với thuốc lá và các chất độc hại khác.
TS. Jennifer Houston - Phó Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho rằng, hơn ai hết, những người thầy thuốc sẽ hiểu rõ việc sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử hay thuốc lá nung nóng đều có hại cho sức khỏe và nền kinh tế.
"Bằng chứng từ khắp nơi trên thế giới cho thấy can thiệp hiệu quả và ít chi phí nhất để giảm sử dụng thuốc lá chính là thông qua tăng thuế và giá. Đây là lý do tại sao WHO mạnh mẽ kêu gọi các nhà lập pháp ủng hộ phương án tăng thuế mạnh nhất khi sắp có cơ hội lịch sử này. Thuế cao hơn, do đó giá cao hơn - sẽ khuyến khích những người hút thuốc bỏ thuốc lá và ngăn ngừa những người trẻ tuổi bắt đầu", TS. Jennifer Houston thông tin.
"Thuế thuốc lá giống như một loại vaccine chống lại tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của thanh thiếu niên - bằng cách ngăn chặn họ bắt đầu hút thuốc, chúng ta đang giúp bảo vệ họ khỏi những rủi ro của việc sử dụng thuốc lá suốt đời", Phó Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nhấn mạnh.
Đại diện WHO cũng cho biết thêm, cải cách thuế sẽ đạt được lợi ích cùng thắng bằng cách giảm tiêu thụ thuốc lá và giảm các tác hại từ thuốc lá đối với sức khỏe người dân. Đồng thời giúp tăng nguồn thu ngân sách từ thuế thuốc lá để đầu tư cho các ưu tiên chính của chính phủ.
Tư vấn và dùng thuốc hỗ trợ có thể tăng gấp đôi cơ hội cai thuốc lá thành công
Theo TS. Jennifer Houston, chủ đề của Ngày Thế giới Không Thuốc lá năm nay là "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo: Phơi bày các chiến thuật của ngành công nghiệp đối với các sản phẩm thuốc lá và nicotin". Chủ đề này đã nêu bật các chiến thuật thao túng của ngành công nghiệp - bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào những người trẻ tuổi và che giấu sự nguy hiểm của các sản phẩm gây nghiện cao của họ.
"Chúng ta đã thấy điều này ở Việt Nam, đặc biệt là đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, với các hương vị khác nhau như: dưa hấu, mâm xôi... nhằm che đi sự kích ứng của nicotin và bao bì đầy màu sắc thu hút giới trẻ. Vì vậy, WHO nhiệt liệt hoan nghênh lệnh cấm toàn diện thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá nóng của Quốc hội Việt Nam vào tháng 11 năm 2024", TS. Jennifer Houston bày tỏ.
Người đại diện cho WHO tại Việt Nam cho rằng, việc cần làm bây giờ là hỗ trợ người sử dụng các sản phẩm nicotin và thuốc lá bỏ thuốc. Trong đó, đầu tư cho dịch vụ hỗ trợ cai thuốc lá là một khoản đầu tư hợp lý giúp cứu sống và thúc đẩy dân số và nền kinh tế khỏe mạnh hơn. Mỗi đô la đầu tư vào các dịch vụ như tư vấn ngắn, đường dây cai thuốc, công cụ cai thuốc kỹ thuật số, liệu pháp thay thế nicotin và thuốc cai nghiện sẽ mang lại lợi tức đầu tư tới hơn 7 đô la trong tương lai.
Thay mặt WHO, TS. Jennifer Houston bày tỏ sự vinh dự được hỗ trợ Việt Nam trong công việc này, ví dụ như thông qua các gói đào tạo và nâng cao năng lực, cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho việc phát triển các đường dây cai thuốc miễn phí hoặc tin nhắn cai thuốc.
"Tư vấn và dùng thuốc hỗ trợ có thể tăng gấp đôi cơ hội cai thuốc lá thành công của người sử dụng thuốc lá. Có bằng chứng cho thấy, nhân viên y tế có tiềm năng lớn nhất so với bất kỳ nhóm nào trong xã hội để hỗ trợ mọi người bỏ thuốc lá.
Lời khuyên ngắn gọn từ các chuyên gia y tế có thể làm tăng tỷ lệ cai thuốc thành công lên đến 30%, trong khi lời khuyên chuyên sâu làm tăng cơ hội bỏ thuốc lá lên 84%. Trong số những người hút thuốc nhận thức được sự nguy hiểm của thuốc lá, hầu hết đều muốn bỏ thuốc", bà Jennifer Houston nói.