12 người nhập viện do ngộ độc nấm trong 2 ngày

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chỉ trong 2 ngày 2/6 và 3/6, các bệnh viện ở Lạng Sơn và Đắk Lắk đã tiếp nhận 12 người nhập viện do ngộ độc nấm.

Trước đó vào đêm ngày 3/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận 4 bệnh nhân là người trong một gia đình vào viện với các triệu chứng ngộ độc, sau khi cùng ăn nấm có màu hồng nhạt.

Theo người nhà cho biết, khoảng 19h cùng ngày, gia đình có ăn nấm rừng tự hái không rõ loại, màu hồng nhạt, đã ăn nhiều lần trước đó. Khoảng 2 tiếng sau ăn, các thành viên bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn, đau tức bụng, quặn từng cơn và đi ngoài phân lỏng nhiều lần. Sau đó, 4 bệnh nhân được người nhà đưa vào Bệnh viện.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán 4 bệnh nhân bị ngộ độc nấm. Các bệnh nhân được truyền dịch thải độc, rửa dạ dày cấp cứu và uống than hoạt tính sorbitol hấp thụ chất độc. Do các bệnh nhân vào viện sớm, được cấp cứu kịp thời, sức khoẻ đã ổn định và dự kiến được xuất viện vào chiều ngày 4/6.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Tại Đắk Lắk, theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Lắk, khoảng 18h tối 2/6, tại nhà ông Y.S.Ê (trú tại buôn Jun, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk), nhóm 7 người lớn đã ăn lẩu cùng nấm không rõ loại được hái trong rẫy.

Sau khi ăn, cả 7 người đều xuất hiện tình trạng đau đầu, nôn ói nên được người nhà đưa vào nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Lắk. Do tình trạng ngộ độc nặng, nên 3 trong 7 bệnh nhân đã được Trung tâm Y tế huyện Lắk chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Còn 4 bệnh nhân nhẹ hơn hiện đang được tiếp tục điều trị tại Trung tâm Y tế.

Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bác sĩ cho biết, tiếp nhận 3 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn ói, đau đầu, chóng mặt với chẩn đoán ngộ độc nấm không rõ loại. Trong 3 bệnh nhân nhập viện, có 1 bệnh nhân bị tổn thương gan, tổn thương thận nên đang được Khoa tích cực theo dõi, điều trị.

Bên cạnh 3 trường hợp ngộ độc nấm không rõ loại ở huyện Lắk, ngày 2/6, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng đã tiếp nhận bệnh nhân L.V.M (trú tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) nhập viện điều trị trong tình trạng đau bụng, nôn ói nhiều, tiêu chảy do ăn nấm không rõ loại.

Hiện các bệnh nhân ngộ độc nấm đang được các cơ sở y tế theo dõi, điều trị.

Loại nấm độc bệnh nhân L.V.M hái ăn khiến bệnh nhân phải nhập viện điều trị.

Loại nấm độc bệnh nhân L.V.M hái ăn khiến bệnh nhân phải nhập viện điều trị.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, nấm tuy là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ nếu sử dụng không đúng cách. Ngộ độc nấm để lại nhiều hệ lụy cho sức khỏe, do đó bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên ăn nấm lạ, nấm không rõ đặc điểm, nấm dại hái trong rừng hay mọc hoang trong vườn nếu không có kiến thức chuyên môn để phân biệt rõ ràng. Người dân chỉ nên sử dụng nấm được trồng và bán tại các cơ sở uy tín, có kiểm định an toàn thực phẩm. Ngoài ra, nếu chẳng may ăn phải nấm lạ và có dấu hiệu bất thường như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, chóng mặt, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.

Đọc thêm