Thung Nham tuổi 20 - Bản Giao hưởng miền Nhiệt Đới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tối 22/5, tại Khu du lịch Sinh thái Thung Nham đã diễn ra Chương trình Kỷ niệm Thung Nham tuổi 20 - Bản Giao hưởng miền Nhiệt Đới.

Đại biểu trung ương tham dự chương trình có: Thiếu tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội cựu Chiến binh Việt Nam; ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cùng một số đại diện Bộ, Ban, Ngành, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Phía tỉnh Ninh Bình có Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất, chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc.Cùng dự có các lãnh đạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tại chương trình kỉ niệm, tập thể ban lãnh đạo và nhân viên Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại và du lịch Doanh Sinh đã cùng nhau nhắc lại về quá trình hình thành và phát triển của Thung Nham.Trong những năm qua, Khu du lịch sinh thái Thung Nham là một trong những đơn vị tiên phong, hàng đầu thu hút số lượng lớn du khách tham quan trong nước và quốc tế, tô điểm vào bức tranh kinh tế du lịch tỉnh Ninh Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng phát biểu tại Chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng phát biểu tại Chương trình.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại và du lịch Doanh Sinh, Khu du lịch sinh thái Thung Nham đã đạt được.

Đồng thời Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Du lịch, UBND huyện Hoa Lư, UBND xã Ninh Hải và các đơn vị liên quan đồng hành, phối hợp với Công ty để thực hiện nghiêm các quy định về khai thác, kinh doanh du lịch, nhất là thực hiện nghiêm ngặt các quy định về bảo tồn, gìn giữ di sản, bảo đảm môi trường sinh thái cùng với bảo đảm vệ sinh môi trường. Phối hợp, giúp đỡ Công ty trong tìm kiếm nguồn nhân lực, công tác đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch; đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động du lịch. Đặc biệt, tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn để du khách yên tâm, thoải mái khi đến Khu du lịch sinh thái Thung Nham nói riêng và Ninh Bình nói chung.

Ông Phạm Công Chất - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh phát biểu tại Chương trình.

Ông Phạm Công Chất - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh phát biểu tại Chương trình.

20 năm trước, Thung Nham là một vùng thung lũng hoang vu với sình lầy và lau sậy mọc um tùm. Đến nay sau nhiều nỗ lực, nơi đây đã trở thành Khu du lịch sinh thái - là điểm đến đặc sắc của mảnh đất Ninh Bình; cung cấp cho du khách trải nghiệm "Bản giao hưởng miền nhiệt đới" thông qua việc tham quan, nghỉ dưỡng trong không gian thiên nhiên giao hòa, du sơn, ngoạn thủy, tận hưởng các dịch vụ tăng cường sức khỏe từ các sản phẩm độc đáo có nguồn gốc địa phương, góp phần giữ gìn các giá trị văn hóa, phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam và có nhiều đóng góp vào sự phát triển của ngành Du lịch tỉnh Ninh Bình.

Trong năm 2022, Thung Nham đã thu hút hơn 300.000 lượt khách. Những tháng đầu năm 2023 đã đạt được 65% lượng khách của cả năm 2022. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho Khu du lịch này.

Thung Nham tuổi 20 tự hào bởi có nhiều tiềm năng vô giá như: vườn chim tự nhiên nổi tiếng; hệ thống động, thực vật phong phú, đa dạng cùng hệ thống hang động xuyên thủy và hang động cạn... Để tiếp tục góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, cải thiện chất lượng cuộc sống và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái của Quần thể danh thắng Tràng An, Doanh nghiệp đã xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 sẽ trở thành một trong các nhà cung cấp tiên phong, hàng đầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình về dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe gắn với bảo tồn hệ sinh thái thiên nhiên.

Thung Nham có được diện mạo như hiện nay chính là nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ chia sẻ, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh Ninh Bình và nhờ có công sức đóng góp, tinh thần đoàn kết của hơn 200 cán bộ, nhân viên, đội ngũ người lao động qua các thời kỳ, bà con nhân dân địa phương; cũng như sự tin tưởng, đồng hành của các khách hàng, đối tác, các doanh nghiệp đồng nghiệp.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình kỉ niệm Thung Nham - Bản Giao hưởng miền Nhiệt đới.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình kỉ niệm Thung Nham - Bản Giao hưởng miền Nhiệt đới.

Chương trình Nghệ thuật Thung Nham - Bản Giao hưởng Nhiệt đới với 3 chương với nhiều tiết mục được đầu tư công phu, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng đã để lại cho đại biểu, người dân sự ấn tượng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Khu Du lịch Sinh thái Thung Nham cũng đang trưng bày con đường lịch sử cùng những cổ vật mang ý nghĩa đối với sự hình thành và phát triển của Thung Nham, thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế.

Đọc thêm