Theo người đăng tải, clip trên được cho quay trong khuôn viên một trường tiểu học thuộc địa bàn phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Trong clip dài gần một phút, 5 nữ sinh mặc đồng phục, ngang nhiên hút thuốc lá ở sân trường. Đáng chú ý, nhóm này còn chuyền tay điếu thuốc, mời một nam sinh.
Một phụ huynh có con học cùng trường với nhóm nữ sinh trên cho biết nhiều lần bắt gặp các em hút thuốc bên ngoài khuôn viên trường. Người lớn đã nhắc nhở nhưng các em không nghe. Hầu hết các em này không sống với gia đình.
Về vụ việc, ngày 31/3, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, đây là nhóm học sinh thuộc Trường Tiểu học L.H.P, ở TP Long Xuyên.
"Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở đã liên hệ với lãnh đạo UBND TP Long Xuyên và đề nghị chỉ đạo rà soát trên địa bàn, yêu cầu nhà trường phối hợp phụ huynh học sinh và các đơn vị chức năng xử lý thông tin, tuyên truyền, giáo dục học sinh theo quy định", vị lãnh đạo này cho biết.
Trưa cùng ngày, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Long Xuyên đã ký văn bản gửi hiệu trưởng các trường trực thuộc trên địa bàn thành phố về tăng cường công tác quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống và phòng chống bạo lực học đường, thuốc lá điện tử.
![]() |
Nhóm nữ sinh tiểu học hút thuốc lá ngay tại trường. Ảnh cắt từ clip |
Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Long Xuyên yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc một số biện pháp như: Tăng cường công tác quản lý và tuyên truyền pháp luật, trong đó tích cực tuyên truyền tác hại của việc sử dụng thuốc lá và thuốc lá điện tử, đặc biệt đối với học sinh tiểu học.
Thủ trưởng các đơn vị cần thực hiện các hoạt động giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên và phụ huynh về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm từ thuốc lá và thuốc lá mới.
Đồng thời, các đơn vị tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong các cơ sở giáo dục.
Các đơn vị cũng cần thường xuyên kết nối với phụ huynh học sinh để nắm bắt tình hình học sinh, phối hợp trong việc giáo dục và quản lý học sinh. Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống thuốc lá và thuốc lá điện tử.
Tháng 12/2024, Bộ GD&ĐT ra chỉ thị siết chặt việc phòng chống tác hại của thuốc lá và đồ uống có cồn trong ngành giáo dục. Bộ yêu cầu các đơn vị giáo dục thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong nhà tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, cơ quan quản lý giáo dục.
Còn đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm tin học, ngoại ngữ, trung tâm giáo dục thường xuyên, học tập cộng đồng phải cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên nhà trường.
Bộ yêu cầu nhà trường phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; nghiêm cấm việc mua, bán, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm, hình ảnh liên quan đến thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, trường học, trong các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường...
Việc vi phạm quy định về phòng, chống thuốc lá trong nhà trường có thể dẫn đến các biện pháp xử lý nghiêm khắc. Học sinh hút thuốc có thể bị cảnh cáo, ghi nhận vào hạnh kiểm hoặc phải tham gia các buổi giáo dục về tác hại của thuốc lá. Đối với giáo viên và nhân viên, việc hút thuốc trong khuôn viên trường có thể ảnh hưởng đến đánh giá thi đua hoặc bị xử lý kỷ luật theo quy định của nhà trường...