Thượng Hải dỡ bỏ phong tỏa kéo dài 2 tháng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính quyền Thượng Hải (Trung Quốc) dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài hai tháng của thành phố kể từ 0h ngày 1/6, cho phép ô tô cá nhân, bao gồm cả taxi được hoạt động trở lại và người dân tự do di chuyển ra vào các khu vực có rủi ro thấp.
Thượng Hải dỡ bỏ lệnh phong tỏa COVID-19 cho cho khoảng 22,5 triệu dân. Ảnh: Bloomberg
Thượng Hải dỡ bỏ lệnh phong tỏa COVID-19 cho cho khoảng 22,5 triệu dân. Ảnh: Bloomberg

Vận tải xe buýt, tàu điện ngầm cũng sẽ hoạt động cơ bản trở lại từ ngày 1/6, bao gồm một chuyến phà trên sông Hoàng Phố, chính quyền thành phố Thượng Hải cho biết trên tài khoản WeChat hôm 30/5.

“Tình hình dịch bệnh trong thành phố của chúng ta đã được kiểm soát một cách hiệu quả và tình hình tiếp tục được cải thiện”, Chính quyền Thượng Hải tuyên bố. Tuy nhiên, mọi người vẫn phải đeo khẩu trang, không được tụ tập và nên đi tiêm phòng.

Qui định mới này sẽ áp dụng cho khoảng 22,5 triệu trong tổng số 25 triệu dân của thành phố, đặt nền tảng cho sự trở lại bình thường hoàn toàn của Thượng Hải, trong điều kiện Trung Quốc vẫn cam kết với chính sách Zero - COVID linh động.

Thượng Hải sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường sau lệnh phong tỏa kéo dài 2 tháng. Ảnh: Reuters

Thượng Hải sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường sau lệnh phong tỏa kéo dài 2 tháng. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Thượng Hải vẫn chưa có kế hoạch cho các địa điểm như phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và quán karaoke mở cửa trở lại và hầu hết học sinh vẫn ở nhà, trừ một số khu vực học sinh được quay trở lại trường học. Việc ăn uống tại nhà hàng vẫn bị cấm. Nhiều nhà máy và xí nghiệp đang hoạt động trong một hệ thống “vòng kín” phức tạp, trong đó người lao động phải sống tại chỗ hoặc ở những nơi ở gần đó để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Người dân Thượng Hải cũng phải kiểm tra PCR hai hoặc ba ngày một lần khi họ di chuyển về thành phố theo một chiến lược phát hiện sớm mà trung tâm tài chính này hy vọng sẽ ngăn chặn các đợt bùng phát trong tương lai.

Thượng Hải đã áp đặt một lệnh cấm toàn thành phố đối với 25 triệu cư dân của họ vào ngày 1/4 để chống lại sự lây lan của COVID-19.

Trong những tuần gần đây, thành phố đã nới lỏng một số hạn chế, nhưng hầu hết mạng lưới giao thông công cộng vẫn đóng cửa và mọi người chỉ có thể di chuyển bằng xe cá nhân nếu họ đã được chấp thuận trước.