Thượng viện Mỹ chuẩn thuận ông William Barr làm Bộ trưởng tư pháp

(PLVN) - Ông William Barr - người được Tổng thống Donald Trump đề cử - ngày 14/2 đã được Thượng viện chấp thuận với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống.
Tân Bộ trưởng tư pháp Mỹ William Barr.
Tân Bộ trưởng tư pháp Mỹ William Barr.

Theo Reuters, các thượng nghị sĩ Mỹ đã bỏ phiếu chấp thuận ông Barr chủ yếu theo đảng. Trong đó, hầu hết các nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa ủng hộ đề cử của tổng thống còn phần lớn các nghị sỹ đảng Dân Chủ phản đối ông Barr vì lo ngại ông sẽ không công bố đầy đủ những kết luận của cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ hiện đang do công tố viên đặc biệt tiến hành.

Năm nay 68 tuổi, đây là lần thứ 2 ông Barr giữ chức bộ trưởng pháp Mỹ. Ông từng giữ vị trí này dưới thời Tổng thống George H.W. Bush.

Ngày 14/2, ông đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2, chính thức trở thành người lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu của Mỹ.

Cùng với đó, ông cũng sẽ giữ vai trò phụ trách văn phòng điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller - người đang điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ, cũng như cáo buộc các nhân viên trong ban vận động của Tổng thống Donald Trump thông đồng với người Nga trong cuộc bầu cử này.

Theo CNN, khi ông Mueller hoàn tất điều tra, ông Barr sẽ là người quyết định về việc công bố hồ sơ này.

Trong buổi điều trần trước Ủy ban Tư pháp của Thượng viện Mỹ hồi tháng 1, ông Barr không hứa chắc chắn sẽ công bố toàn bộ hồ sơ điều tra mà không có điều chỉnh nào.

Tuy nhiên, ông hứa sẽ cố gắng công bố “càng nhiều càng tốt” đồng thời cũng cam kết sẽ làm mọi việc một cách công khai.

Ông cũng hứa sẽ duy trì cuộc điều tra cho đến khi kết thúc và khẳng định sẽ không để Tổng thống Trump điều chỉnh bản báo cáo trước khi công bố.