Thượng viện Mỹ chuẩn thuận tân đại sứ tại Nga

(PLVN) - Thượng viện Mỹ ngày 13/12 đã xác nhận việc đề cử ông John Sullivan – người được Tổng thống Donald Trump được chọn làm Đại sứ tại Nga.
Ông John Sullivan.
Ông John Sullivan.

Theo Reuters, ông Sullivan - một luật sư từng phục vụ trong các Chính phủ của các tổng thống của đảng Cộng hòa trước đây trước khi trở thành thứ trưởng ngoại giao vào năm 2017 - sẽ thay thế ông Jon Huntsman.

Ông Huntsman đã từ chức vào tháng 8 vừa qua sau 2 năm làm Đại sứ Mỹ tại Nga. Có những suy đoán rằng ông này sẽ ra tranh cử thống đốc bang Utah.

Ông Sullivan sẽ là nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Nga vào thời điểm đặc biệt thách thức trong mối quan hệ song phương, vốn đã căng thẳng vì một số bất đồng về Ukraine, cuộc chiến Syria và ảnh hưởng của Iran ở Trung Đông, cũng như cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 – cáo buộc mà Moscow đã phủ nhận.

Mối quan hệ đang ngày càng phát triển giữa Nga với Trung Quốc cũng là một mối lo ngại với các nhà hoạch định chính sách Mỹ.

Việc Thượng viện Mỹ chuẩn thuận ông Sullivan làm đại sứ Mỹ tại Nga cũng diễn ra vào thời điểm quan trọng trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump, khi ông đang vướng vào cuộc điều tra luận tội, trong đó đảng Dân chủ cáo buộc ông lạm dụng quyền lực bằng cách thúc ép Ukraine điều tra đối thủ chính trị Joe Biden.

Vài ngày trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm đầu tuần đã có chuyến thăm tới Washington, nơi ông đã gặp người đồng cấp Mỹ - Ngoại trưởng Mike Pompeo và Tổng thống Trump.

Ông Trump hồi tháng 10 đã đề cử ông Stephen Biegun – đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên - thay thế ông Sullivan làm thứ trưởng ngoại giao tiếp theo./.

Đọc thêm