Thường xuyên theo dõi, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

(PLVN) - Với tư cách là cơ quan thực hiện quyền giám sát tối cao, Quốc hội sẽ thường xuyên theo dõi, xem xét và đánh giá quá trình triển khai thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội về việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để kịp thời hoàn thiện thể chế, chính sách cũng như tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nếu có trong quá trình thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy thông tin tại họp báo. (Ảnh: Quochoi.vn)

Sáng 27/6, ngay sau khi phiên bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội (QH) khóa XV, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng QH Lê Quang Tùng đã chủ trì họp báo công bố kết quả Kỳ họp.

Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về lộ trình giám sát của QH khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH Nguyễn Phương Thủy khẳng định, việc thực hiện chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh, cấp xã mà QH vừa quyết định tại Kỳ họp lần này đã cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và Bộ Chính trị từ đầu năm đến nay. Đây là quá trình thực hiện liên tục với tiến độ khẩn trương, quyết liệt, nhanh gọn. Đến thời điểm hiện tại, các nhiệm vụ cơ bản đã bám sát tiến độ đề ra, đáp ứng yêu cầu của công cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH nhắc lại, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, QH đã thông qua Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và một loạt các luật, nghị quyết khác có liên quan để làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chủ trương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện, Chính phủ và các cơ quan liên quan khẩn trương, gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp sẽ chính thức được vận hành một cách suôn sẻ, thông suốt từ ngày 1/7/2025.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH khẳng định, với tư cách là cơ quan thực hiện quyền giám sát tối cao, QH sẽ thường xuyên theo dõi, xem xét và đánh giá quá trình triển khai thực hiện các luật, nghị quyết của QH về nội dung này để kịp thời hoàn thiện thể chế, chính sách cũng như tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nếu có trong quá trình thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước. “Trong quá trình thực hiện này, nếu có vấn đề phát sinh, được dư luận xã hội, cử tri quan tâm nhiều, Ủy ban Thường vụ QH cũng sẽ yêu cầu Chính phủ có báo cáo tổng kết chi tiết về nội dung đó để báo cáo với QH thảo luận và xem xét tại kỳ họp tiếp theo”, bà Nguyễn Phương Thủy cho hay.

Khẳng định việc sắp xếp các ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã là vấn đề hệ trọng, được tất cả các cơ quan trong bộ máy chính trị từ Trung ương đến địa phương cũng như mọi tầng lớp Nhân dân hết sức quan tâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH cho biết, trên cơ sở chương trình giám sát đã được QH thông qua, trong thời gian tới, Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, đoàn đại biểu QH sẽ xây dựng chương trình giám sát. Đây sẽ là một nội dung ưu tiên trong thời gian sắp tới.

Trả lời câu hỏi về kế hoạch của QH để bảo đảm các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp sớm đi vào cuộc sống, bà Nguyễn Phương Thủy nhấn mạnh, việc tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết là trách nhiệm chính của Chính phủ, theo đúng quy định của Hiến pháp. QH đã giao Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức có liên quan kịp thời triển khai thi hành các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, QH cũng yêu cầu Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết bảo đảm luật, nghị quyết được thi hành ngay sau khi có hiệu lực.

Theo bà Nguyễn Phương Thủy, trong số các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, nhiều văn bản có hiệu lực ngay từ thời điểm thông qua hoặc có thời điểm từ ngày 1/7 để phục vụ việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong thời gian qua, Chính phủ đã kịp thời ban hành 28 nghị định về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cũng như phân định lại thẩm quyền cho các cơ quan, tổ chức ở Trung ương cũng như chính quyền địa phương các cấp. Các cơ quan tiếp tục ban hành các nghị định, nghị quyết, thông tư, chỉ thị cần thiết để bảo đảm việc thi hành các luật, nghị quyết của QH. Các công tác triển khai tiếp theo đang được các cơ quan lên kế hoạch và sẽ tiếp tục triển khai.

Trong suốt quá trình này, QH, các cơ quan của QH, đại biểu QH cũng thường xuyên theo dõi, giám sát, kịp thời phản ánh đến các cấp có thẩm quyền những vấn đề bất cập, vướng mắc, khó khăn có thể phát sinh để kịp thời có giải pháp xử lý. “Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, QH, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan, quá trình triển khai thực hiện các luật, nghị quyết QH thông qua tại Kỳ họp thứ 9 trong thời gian tới sẽ có nhiều điểm thuận lợi”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp khẳng định.

Đọc thêm