Thuỷ điện Trị An xả lũ, cảnh báo nguy cơ gây ngập 4 tỉnh Đông Nam Bộ

Nước lũ thượng nguồn đổ về sông Đồng Nai rất mạnh, đỉnh lũ lên mức báo động 3, bốn tỉnh vùng Đông Nam bộ được cảnh báo gây ngập và có dông lốc mạnh.
Thuỷ điện Trị An xả lũ, cảnh báo nguy cơ gây ngập 4 tỉnh Đông Nam Bộ

Mực nước sông Đồng Nai lên xấp xỉ báo động 3

Sáng 22/9, tin từ Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, mực nước các sông suối trên hệ thống sông Đồng Nai ở mức cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các sông suối, bãi sông, bờ suối.

Cụ thể, mực nước lúc 5h ngày 22/9 tại trạm Tà Lài (sông Đồng Nai) ở mức 112,76m, trên mức báo động 2 (0,26m). Tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà) ở mức 105,26m; trên mức báo động 1 (0,76m). Tại trạm Biên Hòa đỉnh triều vào chiều 21/9 gần đạt mức báo động 2 (2m).

Dự báo trong 24h tới trạm Tà Lài mực nước lên dần, cao nhất có khả năng đạt xấp xỉ mức báo động 3 (113m). Mực nước các trạm còn lại biến đổi chậm, mực nước đỉnh triều cao tại Biên Hòa xuống chậm, còn duy trì giữa mức báo động 1 (1,8m) và báo động 2 (2m).

Công an xã Phú Vinh, huyện Định Quán đã vào tận ấp Suối Soong hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn

Công an xã Phú Vinh, huyện Định Quán đã vào tận ấp Suối Soong hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn

Những khu vực thấp ven sông Đồng Nai ở các xã: Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Tà Lài, Phú Thịnh (huyện Tân Phú) và các xã: Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Tân, Ngọc Định (huyện Định Quán); các vùng trũng thấp ven sông La Ngà ở các xã thuộc các huyện: Tân Phú, Định Quán; huyện Tánh Linh và Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) có nguy cơ bị ngập lụt do lũ.

Các vùng thấp ven sông ở hạ lưu sông Đồng Nai tại các phường, xã thuộc TP Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch thuộc; huyện Bắc Tân Uyên, thị xã Tân Uyên (thuộc tỉnh Bình Dương) và TP Thủ Đức (TP HCM) có nguy cơ bị ngập lụt do lũ (triều cường ở hạ lưu).

Thuỷ điện Trị An thông báo xả lũ với lưu lượng 1000 m3/s

Theo Đài khí tượng Thuỷ văn, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Đồng Nai tại thượng lưu là cấp 2; tại hạ lưu là cấp 1; trên sông La Ngà là cấp 1.Mực nước trên các sông, suối trên hệ thống sông Đồng Nai ở mức cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các sông suối.

Thuỷ điện Trị An thông báo xả lũ với lưu lượng 1.000 m3/s.

Thuỷ điện Trị An thông báo xả lũ với lưu lượng 1.000 m3/s.

Trên cơ sở đó, 22/9, Công ty Thuỷ điện Trị An đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng, thông báo việc vận hành hồ, cắt giảm lũ cho hạ du. Bởi tính đến 6 giờ ngày 22/9, mực nước thượng lưu hồ là 60,4 m. Mực nước hạ lưu sau nhà máy 4,3 m, lưu lượng nước về hồ là 2.000 m3/s, lưu lượng nước qua tuabin phát điện là 815 m3/s. Thuỷ điện Trị An cho rằng cảnh báo lũ trên thượng nguồn hồ và mực nước tại Trạm thuỷ văn Biên Hoà vượt báo động 1. Do đó, bắt đầu từ 10 giờ ngày 23/9, mực nước tại Trạm thuỷ văn Biên Hoà dưới 1,8 m sẽ phải xả lưu lượng nước qua tràn là 150 m3/s đến 300 m3/s. Lưu lượng nước qua tuabin máy phát điện là 850 m3/s, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 1.000 m3/s đến 1.150 m3/s.

Trong trường hợp mực nước Trạm thuỷ văn Biên Hoà xuống dưới 1,8m, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du sẽ từ 850 m3/s đến 1.000 m3/s.

Giúp dân di dời lồng bè an toàn

Ông Trần Đình Minh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết, lũ có thể xảy ra trên sông Đồng Nai, sông La Ngà. Khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp và các địa bàn lân cận khác.

Để chủ động ứng phó với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có thể gây ra như mưa lớn, dông lốc, gió mạnh, lũ, lũ quét, sạt lở đất,sạt lở bờ sông; Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh đề nghị các thành viên Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh; Ban chỉ huy PCTT - TKCN các huyện, TP Long Khánh và TP Biên Hòa; Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi; Khu bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp tỉnh, các huyện, TP Long Khánh chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4 gây ra như mưa lớn, gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Đồng Nai, đề nghị các Sở, ban ngành, địa phương, chủ động theo dõi diễn biến áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có thể mạnh lên thành bão trên biển Đông, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra.

5 hộ dân, 30 lồng bè, 10 tấn cám được công an xã Phú Vinh di chuyển đến nơi an toàn.

5 hộ dân, 30 lồng bè, 10 tấn cám được công an xã Phú Vinh di chuyển đến nơi an toàn.

Các địa phương, đơn vị, cơ quan có liên quan cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cảnh báo kịp thời, hướng dẫn kỹ năng ứng phó tình hình mưa, lũ, sạt lở đất đến các cơ quan, tổ chức, các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng, các chủ phương tiện vận tải thuỷ, khai thác khoáng sản, người dân, khách du lịch tại các khu vui chơi giải trí biết để chủ động ứng phó, phòng tránh thiệt hại do mưa lớn, lũ quét và nguy cơ sạt lở đất, ngập úng có thể xảy ra.

Các địa phương, đơn vị, cơ quan có liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp; có biện pháp tiêu tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Các thành viên trong Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh được phân công theo dõi các địa bàn, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương triển khai phương án phòng tránh, ứng phó kịp thời với bão số 4, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và người dân.

Trước đó, công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã chủ động hỗ trợ người dân di dời các lồng bè nuôi trồng thuỷ sản và tàu thuyền trên sông Đồng Nai vào các vùng an toàn. Công an xã Phú Vinh, huyện Định Quán đã vào tận ấp Suối Soong hỗ trợ 5 hộ dân, 30 lồng bè, 10 tấn cám đến nơi an toàn.

Bình Thuận: Gió Tây Nam lên cấp 5, một tàu cá chìm trong đêm

Theo UBND huyện Phú Quý (Bình Thuận), thời tiết trên địa bàn huyện Phú Quý đang có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh.

Còn Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý cho biết, đến 4 giờ sáng 22/9, tàu cá BTh 98560 TS được trục vớt nổi hoàn toàn. Theo đó, lúc 20 giờ ngày 21/9, tàu cá BTh 98560 TS, công suất 454 CV, chiều dài 16,15m, do ông Đỗ Văn Sanh (SN 1974, ngụ xã Long Hải, huyện Phú Quý) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Khi tàu đang neo đậu tại bến Mộ Thầy, xã Long Hải thì bị phá nước và chìm 2/3 xuống biển.

Tàu cá BTh 98560 TS được trục vớt nổi hoàn toàn.

Tàu cá BTh 98560 TS được trục vớt nổi hoàn toàn.

Còn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, lúc 10 giờ 20 phút ngày 22/9, người dân hành nghề thúng lưới tại khu vực biển xã Tân Tiến (cách bờ khoảng 1,5 hải lý) thì phát hiện 1 thi thể trôi dạt trên biển. Nạn nhân được xác định là ông Đ. D. T. H (SN 1979, ngụ TP. Thủ Đức), đã cùng 2 người khác đi thả lưới đánh cá khu vực ven biển phường Bình Tân, thị xã La Gi thì bị sóng cuốn trôi mất tích ngày 21/9. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.

Đọc thêm