Thuyền đánh cá cùng 4 ngư dân Đà Nẵng mất tích trên biển

Hôm nay, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã cử Hải đội 2 cùng 10 chiến sĩ xuất phát lên đường tìm kiếm một thuyền máy cùng 4 ngư dân mất tích khi đi từ vùng biển Quảng Nam ra Đà Nẵng...

Hôm nay, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã cử Hải đội 2 cùng 10 chiến sĩ xuất phát lên đường tìm kiếm một thuyền máy cùng 4 ngư dân mất tích khi đi từ vùng biển Quảng Nam ra Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 19h tối qua, bà Trần Thị Huệ (SN 1966, trú tổ 42, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) báo cho Đồn biên phòng 252 (Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng) nhờ tìm kiếm chồng bà cùng 3 ngư dân khác bị mất tích trên biển.

Chồng bà Huệ tên Võ Ngọc Long (SN 1958) vào Quảng Nam mua chiếc thuyền máy số hiệu QNa 2224, trên đường chạy từ vùng biển Quảng Nam đến cách Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng) khoảng 2km thì thuyền bị hỏng và chìm.

Ông Long cùng 3 ngư dân khác (chưa rõ tên tuổi) mất tích.

Do thuyền không có máy liên lạc nên ông Long không thể báo cho gia đình hiện tại như thế nào. Sau đó, bà Huệ đến đồn biên phòng 252 trình báo và nhờ đơn vị này  giúp đỡ.

Đến thời điểm này, Hải đội 2 vẫn chưa tìm được các nạn nhân cùng chiếc thuyền gặp nạn.

Hiện trên khu vực vùng biển chiếc thuyền bị nạn, thời tiết rất xấu nên công việc tìm kiếm rất khó khăn.

Vân Anh
 

Đọc thêm