Tiêm vaccine giảm nguy cơ xuất hiện máu đông khi mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Các phát hiện trong nghiên cứu mới được công bố của các nhà khoa học ở Đại học Oxfort (Anh) đã giúp củng cố quyết định tiếp tục sử dụng vaccine của AstraZeneca để bảo vệ mọi người khỏi nhập viện và tử vong khi nhiễm COVID-19. 
Một phụ nữ được tiêm vaccine AstraZeneca COVID-19 tại một bệnh viện ở tỉnh Hải Dương, Việt Nam vào tháng 3/2021. Ảnh: Reuters
Một phụ nữ được tiêm vaccine AstraZeneca COVID-19 tại một bệnh viện ở tỉnh Hải Dương, Việt Nam vào tháng 3/2021. Ảnh: Reuters

Theo một nghiên cứu lớn được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh, bệnh nhân COVID-19 phải đối mặt với nguy cơ hình thành cục máu đông cao hơn nhiều so với những người được tiêm vaccine AstraZeneca PLC hoặc Pfizer Inc.

Cứ 10 triệu người nhận được liều AstraZeneca đầu tiên, sẽ có khoảng 66 người mắc hội chứng đông máu (cao hơn so với những trường hợp bình thường). Trong khi đó có tới 12.614 trường hợp mắc mắc hội chứng đông máu được ghi nhận ở 10 triệu người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Nghiên cứu đã theo dõi 29 triệu người đã tiêm liều vaccine AstraZeneca hoặc Pfizer đầu tiên từ tháng 12/2020 đến tháng 4/2021, và cũng theo dõi khoảng 1,7 triệu bệnh nhân COVID-19.

Giáo sư Aziz Sheikh, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, mặc dù nghiên cứu ghi nhận khả năng mắc chứng rối loạn đông máu tăng lên, nhưng nó cũng “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm chủng để giảm nguy cơ xuất hiện các kết quả đông máu và chảy máu ở các cá nhân khi nhiễm COVID-19".

Các nhà nghiên cứu quan sát thấy rằng những người nhiễm virus SARS-CoV-2 có nguy cơ có lượng tiểu cầu thấp cao hơn gần 9 lần so với những người được tiêm vaccine liều đầu tiên. Một đánh giá về nguy cơ đột quỵ trong nghiên cứu cho thấy khả năng virus góp phần gây đột quỵ cao hơn so với nguy cơ sau liều tiêm đầu tiên vaccine Pfizer.

Nghiên cứu không xác định được liệu các trường hợp đông máu được xác định có phải do vaccine gây ra hay không dù các cơ quan quản lý đã xác định được mối liên hệ có thể xảy ra. Nghiên cứu được tiến hành bởi Đại học Oxford, nhưng độc lập với các nhà khoa học Oxford đã nghiên cứu về vaccine AstraZeneca.

Dữ liệu được công bố vào tháng 7 cho thấy vaccine của AstraZeneca không làm tăng nguy cơ mắc chứng rối loạn đông máu sau khi tiêm liều thứ hai. Tỷ lệ ước tính là 2,3 phần triệu ở những người được tiêm mũi thứ hai, nhưng tỷ lệ sau liều thứ nhất cao hơn, ở mức 8,1 phần triệu.