“Tiền” tái cấu trúc ngân hàng?

 Cuối tuần qua, giới tài chính- ngân hàng chứng kiện một sự kiện khá “lạ”: Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam (BIDV) “bắt tay” hợp tác với Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacA Bank) và Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GP Bank)...

Cuối tuần qua, giới tài chính- ngân hàng chứng kiện một sự kiện khá “lạ”: Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam (BIDV) “bắt tay” hợp tác với Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacA Bank) và Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GP Bank).
Đại diện các ngân hàng này đều khẳng định: “Thỏa thuận hợp tác được xây dựng trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, đối tác hợp tác toàn diện, lâu dài và cùng có lợi, nhằm mục đích nâng cao khả năng cạnh tranh phát triển và hội nhập”, thế nhưng, ai cũng hiểu BIDV là một “ông lớn” với số vốn điều lệ 14.800 tỷ đồng còn BacA Bank và GP Bank là 2 ngân hàng TMCP be bé với vốn điều lệ “sát nút” 3.000 tỷ đồng (tính đến thời điểm  tháng 6/2011).

Theo nội dung thỏa thuận, BIDV và BacA Bank, GP Bank sẽ hợp tác trong các lĩnh vực nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ, tín dụng, tài trợ thương mại, thanh toán trong nước và quốc tế, hợp tác đồng tài trợ, hoạt động ngân hàng bán lẻ, hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, ngân quỹ, thanh toán thẻ, quan hệ trao đổi và cung cấp thông tin, đào tạo và các quan hệ hợp tác kinh doanh khác trên cơ sở với nhu cầu và khả năng của mỗi bên phù hợp với quy định của pháp luật.

Cụ thể: Trong lĩnh vực nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ, BIDV cam kết hỗ trợ thanh khoản đến 3.000 tỷ đồng cho BacA Bank và đến 5.000 tỷ đồng cho GP.Bank. Hạn mức này sẽ được xác định cụ thể từng thời kỳ và được rà soát, điều chỉnh định kỳ theo quy định của BIDV và tùy thuộc vào khả năng của BIDV vào thời điểm hỗ trợ. Trong lĩnh vực thanh toán và các dịch vụ ngân hàng, BIDV sẽ xem xét áp dụng các mức lãi phí phát sinh đối với tài khoản thanh toán của BacA Bank và GP.Bank đảm bảo tính cạnh tranh; hỗ trợ trong các dịch vụ ngân quỹ, thu chi tiền mặt; BacA Bank và GP Bank cam kết lựa chọn BIDV là nhà cung cấp ưu tiên cho BacA Bank và GP Bank và khách hàng trong các dịch vụ chuyển tiền quốc tế và tài trợ thương mại…

Ngoài ra, các bên cam kết hợp tác trong lĩnh vực đồng tài trợ, hoạt động ngân hàng bán lẻ,  dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ,  các dịch vụ khác như kinh doanh, đầu tư môi giới chúng khoán, cho thuê tài chính, chia sẻ thông tin phòng ngừa rủi ro, thông tin về tỷ giá, lãi suất.., tạo điều kiện để tham gia các dự án mua bán nợ….

Với vị thế các bên  trong thỏa thuận này , tiếng là “hợp tác” song thực tế đây là sự hỗ trợ, chia sẻ nhiều hơn. “Trong tình hình hiện nay, khi các ngân hàng TMCP  có quy mô nhỏ cần sự hỗ trợ về thanh khoản trong ngắn hạn, để đảm bảo tính ổn định và an toàn của hệ thống ngân hàng, thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, BIDV cam kết sẽ thực hiện hỗ trợ kịp thời để đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng được ổn định. Thỏa thuận ký kết ngày hôm nay chính là minh chứng cho cam kết đó của BIDV”, ông Phạm Đức Ấn, Phó Tổng Giám đốc BIDV chia sẻ.

Ngân hàng Nhà nước mới ra thông diệp khuyến khích việc sát nhập, hợp nhất, mua lại các tỏ chức tín dụng. Thế nhưng, xem ra các ngân hàng quy mô nhỏ không muốn bị xóa sổ và vẫn chạy đua nước rút để kịp tăng vốn điều lệ theo quy định trước thời điểm 31/12/2011.

Việc ký thỏa thuận hợp tác kiểu như thế này rất có thể là một bước đệm để các tổ chức tín dụng làm quen dần với các giải pháp tái cấu trúc ngân hàng vốn rất mới mẻ ở Việt Nam.

My My

Đọc thêm