Tiếp tục nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài

(PLVN) - Ngày 30/8, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục và đào tạo phối hợp tổ chức Lễ bế giảng Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên NVNONN năm 2023.
Ông Mai Phan Dũng – Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN phát biểu tại buổi lễ.
Ông Mai Phan Dũng – Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Phan Dũng – Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN cho biết, cộng đồng kiều bào thời gian qua phát triển mạnh mẽ, tăng nhanh về số lượng, có mặt ở trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhấn mạnh vai trò của ngôn ngữ nói chung, tiếng Việt nói riêng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN khẳng định, ngôn ngữ không chỉ đơn thuần là ngôn ngữ mà còn là văn hóa, bản sắc, là công cụ để truyền tải văn hóa, tri thức, truyền thống trong cộng đồng.

Vì vậy, nhu cầu kết nối, duy trì tiếng mẹ đẻ là vô cùng cấp thiết, là ưu tiên trong công tác NVNONN. Trong các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ đều nhấn mạnh công tác này, coi trọng việc hỗ trợ công tác giảng dạy tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN.

Theo ông Mai Phan Dũng, điểm đáng mừng là đây cũng là lĩnh vực hoạt động nhận được ủng hộ rộng rãi của các chủ thể liên quan, đặc biệt là các giáo viên, tình nguyện viên ở các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Khẳng định Chương trình Khóa tập huấn năm 2023 đã thành công, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN tin tưởng rằng, qua khóa học, các thầy cô sẽ nâng cao trình độ thêm một bước, ngày càng hoàn thiện chuyên môn của mình để tiếp tục nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Việt ở địa bàn làm việc.

Các đại biểu và các học viên tham gia Khóa tập huấn chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu và các học viên tham gia Khóa tập huấn chụp ảnh lưu niệm.

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho toàn thể học viên tham dự Khóa tập huấn.

Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên NVNONN năm 2023 kéo dài trong 16 ngày (từ 16-31/8/2023), có hơn 60 giáo viên người Việt Nam từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Đọc thêm