Tiếp tục xác định danh tính thi thể không đầu trôi qua Hà Nội

Việc lấy mẫu gene của con trai anh Dưỡng để giám định là không phù hợp với quy trình nên Viện yêu cầu bà Lan phải có mặt để cung cấp mẫu giám định. Tới nay danh tính của thi thể này vẫn chưa xác định được có phải là anh Dưỡng hay không.
Trong diễn biến mới nhất của vụ phát hiện xác không đầu ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội), Công an huyện Phúc Thọ đã nhận được điện trình báo của bà Nguyễn Thị Lan (59 tuổi, ở phường Hồng Hà, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái) về việc con trai bà là anh Lê Văn Dưỡng (36 tuổi) mất tích từ ngày 9/9, có nhiều đặc điểm nhận dạng trùng khớp với xác người không đầu nêu trên.
[links()]
Hôm qua - 21/9, gia đình bà Lan đã thuê một chuyến xe du lịch chở 7 người (bao gồm em trai, em gái, vợ cũ và con trai cùng vài người hàng xóm của anh Dưỡng) xuống Hà Nội.
không đầu
Hiện trường vụ xác không đầu.
Sáng sớm cùng ngày, được chỉ dẫn của Công an xã Phương Đỗ (huyện Phúc Thọ), đoàn người trên được dẫn tới khu đất chôn người xấu số. Một công an viên kể lại, chị Lê Thị Thanh Hương (35 tuổi, vợ cũ của anh Dưỡng) thì cho rằng, trong suốt 4 năm chung sống trước ly hôn, chị không hề phát hiện có dị vật ở vùng kín của anh Dưỡng. Tuy nhiên, cậu con trai anh Dưỡng lại khẳng định, việc thời gian gần đây anh Dưỡng có đeo khuyên và dị vật ở vùng kín là có thực.

Để tiếp tục làm rõ danh tính của anh Dưỡng, đoàn người này tục về Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.Hà Nội. Sau đó, chị Hương được cùng con trai tiếp tục đến Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an để lấy mẫu giám định ADN. Nhưng tại đây, việc lấy mẫu gene của con trai anh Dưỡng để giám định là không phù hợp với quy trình nên Viện yêu cầu bà Lan phải có mặt để cung cấp mẫu giám định. Vì thế, việc xác định danh tính của nạn nhân vẫn phải chờ đợi.

Theo tìm hiểu của PLVN, anh Dưỡng làm nghề thợ hồ, từng nghiện ma túy và có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

T.P - N.T

Đọc thêm