Tiếp viên hàng không có nguy cơ mắc ung thư cao hơn?

(PLO) - Các tiếp viên hàng không ở Mỹ có nguy cơ mắc các bệnh ung thư như vú, cổ tử cung, tử cung, tuyến giáp và da cao hơn những người khác, Reuters dẫn một nghiên cứu mới cho hay.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, các nhà nghiên cứu đã khảo sát 5.366 tiếp viên hàng không và 2.729 người trưởng thành khác có nền tảng kinh tế xã hội tương tự về việc chẩn đoán mắc ung thư.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, so với những người trưởng thành khác, các tiếp viên hàng không có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn 51%. 

Nguy cơ phát triển các khối u ác tính ở các tiếp viên hàng không trong diện khảo sát cũng cao gấp đôi so với những người không cùng nghề nghiệp. Còn với các dạng ung thư da, nguy cơ này cao hơn gấp đến 4 lần. 

“Số năm họ làm tiếp viên hàng không càng tăng thì tỉ lệ mắc ung thư da không ác tính càng cao, cho thấy có sự liên quan đến nghề nghiệp”, đồng tác giả nghiên cứu Eileen McNeely ở trường Y tế công Harvard TH Chan có trụ sở tại Boston, Mỹ cho biết. 

Theo đồng tác giả nghiên cứu McNeely, đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy các tiếp viên hàng không có tỉ lệ mắc các bệnh ung thư và ung thư da không ác tính cao hơn hẳn so với những nhóm dân số khác. 

Những kết quả này xác nhận các nghiên cứu được công bố trước đây, theo đó cho thấy một tiếp viên hàng không có nguy cơ mắc một số dạng ung thư nhất định cao hơn so với những nhóm người hoạt động trong các nhóm nghề nghiệp khác, đặc biệt là ung thư vú và ung thư da.

Tuy nhiên, nghiên cứu không chứng minh rằng công việc này có trực tiếp dẫn tới bị ung thư hay không. Các nhà nghiên cứu cũng không cho biết các khối u phát triển trước hay sau khi những người tham gia nghiên cứu bắt đầu làm tiếp viên hàng không. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng không làm rõ tỉ lệ người sống sót sau khi bị ung thư ở cả nhóm tiếp viên và các nhóm nghề nghiệp khác./.