Tiết lộ bất ngờ mới trong vụ công dân Triều Tiên bị sát hại

(PLO) - Công dân Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam, đã mang theo thuốc giải độc trong người khị bị ám sát nhưng không hiểu sao lại không sử dụng.
Cảnh sát Malaysia tại buổi thực nghiệm hiện trường mới đây
Cảnh sát Malaysia tại buổi thực nghiệm hiện trường mới đây

Theo CNN, thông tin trên được ông Gooi Soon Seng - luật sư bào chữa cho bị cáo người Indonesia Siti Aisyah - đưa ra ngày 1/12. Theo vị luật sư, khi ra làm chứng tại phiên tòa xét xử vừa diễn ra tại Tòa án cấp cao Shah Alam, bà K. Sharmilah – chuyên gia về thuốc độc của Chính phủ Malaysia – cho biết, cảnh sát đã gửi cho bà một số vật dụng thu giữ được trong vụ án để bà kiểm tra.

Trong số đó có 1 lọ thuốc bao gồm 12 viên thuốc màu trắng được xác định là Atropine được tìm thấy trong ba lô của nạn nhân mang hộ chiếu Kim Chol nhưng được cho là ông Kim Jong-nam khi ông này bị sát hại tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur hồi tháng 2 vừa qua. Theo một sỹ quan cảnh sát, ngoài thuốc giải độc, ông Kim còn mang theo 125.000 USD tiền mặt khi tử vong. 

Nạn nhân đã tử vong chỉ ít lâu sau khi bị gí thuốc độc thần kinh VX – loại thuốc được LHQ xếp vào nhóm vũ khí hủy diệt hàng loạt – lên mặt. Ít ngày sau đó, Siti Aisyah và công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, đã bị bắt và bị truy tố về tội giết người liên quan đến vụ việc sau khi hình ảnh của họ bị camera an ninh tại sân bay ghi lại. Tuy nhiên, cả 2 đều bác bỏ cáo buộc giết người và khăng khăng cho biết họ bị lừa nghĩ rằng chỉ đang tham gia một trò đùa. 

Theo hãng tin trên, nguyên nhân nạn nhân không cố tìm cách sử dụng thuốc giải độc đang mang trong người khi bị tấn công chưa được lý giải. Theo lời chứng của một bác sỹ trước tòa, sau khi bị đầu độc, người được cho là ông Kim Jong-nam đã tới phòng khám tại sân bay và đề nghị được hỗ trợ y tế. Một y tá sau đã lau một dung dịch không mùi, nhìn như nước trên mặt người này. Cùng lúc, huyết áp của nạn nhân đã tăng đến mức đe dọa tính mạng. Ít lâu sau khi vào phòng khám, nạn nhân đã lên cơn tai biến và được đưa tới bệnh viện nhưng đã tử vong trên đường đi. 

CNN dẫn thông tin từ Hiệp hội dược sỹ Mỹ (ASHP) cho biết, atropine có tác dụng bảo vệ trong trường hợp bị phơi nhiễm với các chất độc thần kinh và ngộ độc thuốc trừ sâu. Theo ASHP, atropine thường được tiêm vào bắp, dưới da hay tiêm tĩnh mạch nhưng cũng có thể ở dạng viên hoặc thuốc nhỏ mắt. Ngoài giải độc, thuốc này còn dùng để điều trị chứng co thắt cơ và giảm tiết dịch đường thở.

Song, ông Nial Wheate - một giảng viên cấp cao về dược phẩm tại Đại học Sydney - cho biết, hiệu quả của atropine với các chất độc có tác dụng nhanh như VX phụ thuộc vào cách đưa thuốc vào cơ thể. “Nếu anh dùng dưới dạng viên hay dung dịch thì sẽ không có tác dụng vì nếu uống dưới dạng viên, thuốc sẽ mất khoảng 15 đến 20 phút mới ngấm vào máu và lúc đó thì VX đã có tác dụng”, ông cho biết. 

Liên quan đến phiên xét xử, khi ra tòa với tư cách nhân chứng ngày 30/11, trước câu hỏi của ông Hisyam Teh Poh Teik – luật sư của Đoàn Thị Hương, trợ lý cảnh sát trưởng địa phương Nasrol Sain Hamzah cho biết, Hương đã có cơ hội để bỏ đi chiếc T-shirt và váy ngắn mà cô đã mặc khi gây án nhằm phi tang bằng chứng nhưng đã không làm vậy. Cảnh sát đã dễ dàng tìm được những vật dụng này khi khám phòng khách sạn của bị cáo. Phiên xét xử sẽ tiếp tục vào ngày 22/1 tới. 

Đọc thêm