Tiết lộ nội dung điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Biden và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tư cách thành viên NATO của Ukraine và Thụy Điển, quan hệ song phương và việc mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ là những chủ đề của cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Tổng thống Mỹ Biden.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Tổng thống Mỹ Biden.

“Các Tổng thống đã thảo luận các vấn đề về tư cách thành viên của Ukraine và Thụy Điển trong NATO, mua máy bay chiến đấu F-16 và việc Thổ Nhĩ Kỳ hội nhập hoàn toàn vào Liên minh châu Âu”, hãng tin TASS dẫn tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Vẫn theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan và ông Biden cũng đã đồng ý gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO để thảo luận chi tiết về quan hệ song phương và khu vực

Liên quan đến nỗ lực trở thành thành viên NATO của Thụy Điển, trong cuộc điện đàm, ông Erdogan cho rằng liên kết yêu cầu cung cấp F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách thành viên của Thụy Điển trong NATO là không phù hợp.

Theo kênh truyền hình TRT, ông Erdogan và ông Biden cũng đã thảo luận về tình hình xung quanh thỏa thuận ngũ cốc.