Tiết lộ tính năng “siêu bom” FAB-3000 mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bom FAB-3000 mới sẽ được thiết kế có tính đến tất cả các đặc tính khí động học cho phép chúng được sử dụng như bom lượn.
Bom FAB-3000 của Nga.
Bom FAB-3000 của Nga.

Theo hãng tin Sputnik, đặc điểm nêu trên của quả bom FAB-3000 đã được chuyên gia quân sự Alexey Leonkov tiết lộ trong cuộc trò chuyện với truyền thông Nga.

“Quả bom mới được thiết kế trên cơ sở tính đến tất cả các đặc tính khí động học, bởi vì nó sẽ được sử dụng làm bom lượn, được thả từ máy bay ném bom Tu-22M3”, ông Alexey Leonkov cho hay.

Vị chuyên gia nhấn mạnh, Tu-22M3 sẽ là những máy bay ném bom tầm xa sử dụng bom FAB-3000. “Nhiều khả năng một mô-đun điều chỉnh và lập kế hoạch chung sẽ được thêm vào, giúp quả bom bay được quãng đường lên tới 70 km và đánh trúng mục tiêu một cách chính xác”, ông nói thêm.

Ông Leonkov nhấn mạnh, ban đầu, bom FAB-3000 được sử dụng làm bom rơi tự do, nghĩa là máy bay tác chiến phải bay thẳng qua mục tiêu trong khi thả bom.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, từ tháng 2/2024, tổ hợp công nghiệp quốc phòng nước này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt bom FAB-3000.

Theo truyền thông Nga, bom máy bay FAB-3000 nặng hơn 3 tấn, chứa 1,2 tấn thuốc nổ. Phiên bản cơ bản của loại bom này sẽ được trang bị trên máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3.

Được thả từ độ cao lên tới 16km, bom FAB-3000 có thể đạt tốc độ bay lên tới 1.200 km/h và tầm bắn ước tính 60-70km.

Với uy lực sát thương khủng khiếp hơn nhiều so với phiên bản tiền nhiệm FAB-1500, bom FAB-3000 có thể là vũ khí “thay đổi cuộc chơi”, bởi không có gì có thể ngăn cản được loại vũ khí này.