Tiết lộ về bệ phóng tên lửa 'phá được tàu chiến vạn tấn' của Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bệ phóng tên lửa siêu thanh Tsirkon mới cũng sẽ có thể phóng tên lửa Oniks, hãng tin TASS dẫn một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo TASS, tên lửa Oniks có thể phóng từ bệ phóng tên lửa bờ biển Bastion, tàu sân bay trên mặt nước và các hệ thống ngầm.

Bệ phóng của hệ thống tên lửa bờ biển mới được phát triển sẽ có thể sử dụng cả tên lửa Tsirkon và Oniks.

Trước đó, một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga đã phát triển và sản xuất bệ phóng tên lửa bờ biển mới với tên lửa siêu thanh Tsirkon.

Một nguồn tin khác của TASS tiết lộ, hệ thống tên lửa bờ biển mới của Nga sẽ được sử dụng để phóng tên lửa Tsirkon, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên biển và trên bộ.

Tên lửa Oniks và Tsirkon được thiết kế và sản xuất tại nhà máy NPO Mashinostroenia ở thành phố Reutov của Nga.

Quân đội Nga bắt đầu đưa các hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion với các tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh tiêu chuẩn Oniks (còn có tên khác là Yakhont) vào hoạt động từ năm 2010.

Hệ thống này được sử dụng nhằm tấn công nhiều loại tàu như các tàu đổ bộ, tàu mặt nước, các nhóm tác chiến tàu sân bay...

Tên lửa hành trình chống hạm Oniks có nhiều tính năng ưu việt, có thể phóng từ hầu hết các phương tiện mang gồm máy bay, tàu mặt nước, tàu ngầm, xe phóng trên đất liền…

Theo giới chức Nga, đây là loại tên lửa chống hạm thông minh. Sau khi rời bệ phóng từ 60 đến 80 km, tên lửa Oniks sẽ bật radar tự thân để tìm kiếm mục tiêu.

Khi tiến sát mục tiêu từ 25 đến 30 km, tên lửa tắt mọi liên lạc với hệ thống và chỉ sử dụng radar ở trạng thái thụ động.

Vì vậy, việc phát hiện, gây nhiễu hoặc đánh chặn đạn tên lửa này khi là điều cực kỳ khó khăn đối với tàu chiến của đối phương.

Để tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu, tên lửa Oniks thường sử dụng chiến thuật “bầy sói”, tức là một mục tiêu sẽ phải đối mặt với 3 quả tên lửa đi theo 3 quỹ đạo khác nhau.

Trong nhóm phóng, tên lửa dẫn đầu bay cao cung cấp tham số mục tiêu cho 2 tên lửa còn lại bay ở quỹ đạo thấp.

Sau khi đã tiêu diệt mục tiêu chủ yếu, các tên lửa còn lại sẽ hướng đến các tàu chiến khác và loại trừ khả năng 2 tên lửa tấn công cùng 1 mục tiêu. Đây được cho là tính năng đáng sợ nhất khi nói về tên lửa Oniks.

Với đầu nổ khoảng 200-250 kg, tên lửa Oniks có thể phá hủy hoàn toàn các tàu chiến mặt nước cỡ vạn tấn.

Tuy không thể phá hủy được tàu sân bay nhưng tên lửa này cũng có khả năng làm tàu sân bay bị chìm khi điểm nổ rơi vào sườn tàu ở vị trí gần mép nước.

Nếu điểm nổ trúng vào các khoang vũ khí, nhiên liệu, việc tên lửa này phá hủy được tàu sân bay là điều có thể xảy ra.