Tiết lộ về chuyến thăm Đức của Vương hậu Anh Camilla

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Trong chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Vua Charles III, Vương hậu Anh Camilla đã đeo một bộ trang sức quý, trong đó có trang sức từng thuộc về mẹ chồng của bà là Nữ hoàng Elizabeth.

Vua Charles III và Vương hậu Camilla dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Đức tối 29/3.
Vua Charles III và Vương hậu Camilla dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Đức tối 29/3.

Theo đài Abc, Vua Charles và Vương hậu Camilla của Anh ngày 29/3 bắt đầu chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Đức.

Vào tối cùng ngày, họ đã tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước được tổ chức tại Dinh Tổng thống ở Berlin.

Xuất hiện tại bữa tiệc, Vương hậu Anh đã đội vương miện kim cương Boucheron và tỏ lòng thành kính với cố Nữ hoàng Elizabeth II với chiếc vòng cổ kim cương có tên Garter Star thuộc bộ sưu tập của cố Nữ Hoàng Elizabet II.

Vương hậu Anh đã trở nên nổi bật khi diện một chiếc đầm dài tay màu đen và bạc của nhà thiết kế Bruce Oldfield và Huân chương Thập tự Cộng hòa Liên bang Đức mà Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tặng cho bà cùng ngày.

Chuyến thăm Đức là chuyến công du nước ngoài duy nhất trong lịch trình trước lễ đăng quang của Vua Charles vào ngày 6/5 tới.