Tiết lộ về hệ thống 'siêu pháo' Malva của Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với hệ thống pháo tự hành 2S43 Malva của Nga đã kết thúc thành công, xác nhận các đặc tính thiết kế của hệ thống này.
Hệ thống pháo tự hành Malva của Nga.
Hệ thống pháo tự hành Malva của Nga.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được ông Aleksandr Potapov - Giám đốc điều hành Công ty sản xuất quốc phòng Uralvagonzavod thuộc Tập đoàn Rostec - cho biết tại triển lãm vũ khí quốc tế MILEX 2023 ở Minsk, Belarus.

“Hệ thống Malva sẽ sớm được bàn giao. Mọi thứ đều ổn và hệ thống này đã được xác nhận tất cả các đặc điểm thiết kế trong quá trình thử nghiệm", ông Aleksandr Potapov thông tin.

Người đứng đầu Công ty Uralvagonzavod mô tả hệ thống pháo tự hành này là "phương tiện chiến đấu tốt nhất".

Với cỡ nòng 152mm, hệ thống pháo tự hành Malva được thiết kế để khai hỏa vào nhiều mục tiêu, bao gồm cả các khẩu đội pháo và đoàn xe bọc thép của đối phương.

Pháo tự hành bánh lốp Malva có tính cơ động cao hơn trong khi chi phí sản xuất thấp hơn so với các hệ thống pháo bánh xích.

Hệ thống pháo này được thiết kế bởi Viện nghiên cứu trung tâm Burevestnik (thuộc Công ty Uralvagonzavod).

Một số nguồn tin trước đó dẫn lời các chuyên gia cho rằng, khi quyết định đưa hệ thống pháo Malva vào sử dụng được giới chức Nga thông qua, lực lượng lính dù của Nga sẽ nhận được hệ thống pháo binh di động mạnh chưa từng có và có tầm hoạt động rộng khắp.

Điều này sẽ làm tăng hỏa lực của lực lượng lính dù Nga và cho phép cơ động nhóm pháo binh đến các khu vực tác chiến chỉ trong vài giờ.