Tiết lộ về kế hoạch phát triển lực lượng vũ trang mới của Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kế hoạch phát triển lực lượng vũ trang mới được phê duyệt của Nga sẽ đảm bảo bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.
Đại tướng Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga.
Đại tướng Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Đại tướng Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga – công bố.

"Mục tiêu chính đằng sau kế hoạch này là đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng ta, đồng thời tạo điều kiện cho sự tiến bộ trong phát triển kinh tế và xã hội", ông Valery Gerasimov nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Argumenty i Fakty được đăng tải ngày 24/1.

Theo thông tin được công bố, kế hoạch phát triển lực lượng vũ trang mới đã được Tổng tư lệnh tối cao của quân đội Nga thông qua tại cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Gerasimov cho biết, theo kế hoạch, các quân khu Moscow và Leningrad sẽ được thành lập. Ngoài ra 3 sư đoàn súng trường cơ giới sẽ được thành lập ở các vùng Kherson và Zaporozhye, và một quân đoàn sẽ được thành lập ở vùng tây bắc Karelia.

Đọc thêm