Tiết lộ về máy bay chiến đấu “độc nhất vô nhị” của Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga là một trong những hệ thống máy bay tiên tiến nhất trong thế hệ của nó, vượt trội hơn nhiều máy bay Mỹ, hãng tin Sputnik dẫn một bài viết của chuyên gia Peter Suchiu trên tờ National Interest nhận định.
Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga.
Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga.

“Tiêm kích thế hệ 4++ này đã chứng tỏ mình là đối thủ cực kỳ hiệu quả với các tiêm kích hiện đại của Mỹ, trong đó có F-15 Eagle, F/A-18 Super Hornet và thậm chí cả F-35 Lightning II”, ông Suchiu nêu quan điểm.

Theo vị chuyên gia này, máy bay Su-35 có một số tính năng độc đáo. Cụ thể, động cơ Saturn AL-41F1S lớn và mạnh mẽ giúp máy bay chiến đấu này có khả năng phát triển tốc độ bay siêu thanh trong thời gian dài - ngay cả khi không sử dụng bộ đốt sau.

Ngoài ra, hiện nay Su-35 là máy bay chiến đấu sản xuất hàng loạt duy nhất sử dụng vòi phun có độ lệch trục đối xứng của vectơ lực đẩy và có khả năng siêu cơ động, chuyên gia nhấn mạnh.

“Mặc dù Su-35 được thiết kế chủ yếu để giành ưu thế trên không, nhưng nó có thêm khả năng chiến đấu trên không và tấn công các mục tiêu trên mặt đất, đồng thời có thể mang theo một lượng lớn vũ khí”, ông Suchiu nói về khả năng của máy bay Nga.

Trước đó, ông Stephen Bryan - cựu Trợ lý Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ - cũng cho rằng máy bay Su-35 là “máy bay đẳng cấp nhất”.

Đọc thêm