Tiết lộ về “siêu vũ khí” tương lai của Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bom lượn Drel của Nga sẽ trở thành siêu vũ khí tương lai, hãng tin Sputnik dẫn lời Đại tá quân đội đã nghỉ hưu Viktor Litovkin cho biết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông Nga, vị chuyên gia cho rằng, bom lượn Drel có khả năng hoạt động độc lập ở khoảng cách xa, không gây nguy hiểm cho máy bay thả nó xuống.

“Bom lượn Drel được máy bay thả xuống và tự bay tới mục tiêu trong một số km nhất định, không theo chiều dọc mà theo chiều ngang để đảm bảo máy bay không đi vào vùng phủ sóng của hệ thống phòng không của đối phương”, Đại tá Litovkin nhấn mạnh.

Ông Viktor Litovkin cũng cho biết, sở dĩ bom lượn của Nga có tên là Drel vì khả năng xuyên thủng hầu hết mọi loại giáp, dù là kim loại, bê tông hay đất. Nó cũng có khả năng tấn công đồng thời nhiều mục tiêu.

“Bom lượn Drel xuyên sâu vào lòng đất, nhiều công trình bảo vệ khác nhau, xuyên qua bê tông, giáp kim loại. Khi tiếp cận mục tiêu, nó có thể tách thành một số quả bom tương tự có đường kính nhỏ hơn. Một quả bom thông thường sẽ đánh trúng 1 hoặc 2 xe tăng nhưng quả bom này sẽ tiêu diệt cả 10 chiếc”, ông Viktor Litovkin khẳng định.

Trước đó, Tập đoàn nhà nước Rostec của Nga cho biết, việc sản xuất hàng loạt bom lượn Drel sẽ bắt đầu vào năm 2024.

Rostec khẳng định, loại vũ khí này đã vượt qua tất cả các cuộc thử nghiệm do khách hàng chỉ định và hiện đang phát triển một dòng phụ tùng chi tiết dành riêng cho nó.

Đọc thêm