Tiết lộ vũ khí 'đáng gờm' của Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tờ tạp chí Military Watch của Mỹ trong một bài viết mới đây khẳng định Su-35 vẫn là máy bay chiến đấu đáng gờm nhất trong lực lượng không quân Nga.
Máy bay của Nga.
Máy bay của Nga.

Theo tờ tạp chí nêu trên, máy bay Su-35 gây ấn tượng với các nhà báo ở hiệu suất vượt trội của nó. Máy bay chiến đấu này có tầm bay lên tới 400 km, có khả năng sống sót và chất lượng bay rất cao.

"Máy bay chiến đấu Su-35 đã được sử dụng tích cực trong các hoạt động chiến đấu ở Syria và Ukraine”, tạp chí Military Watch nhấn mạnh.

Bài viết lưu ý, máy bay Su-35 đã nhiều lần tấn công nhiều loại thiết bị hàng không của Ukraine, trong đó có trực thăng Mi-8, Su-27 và MiG-29.

Đơn vị sản xuất cho hay, Su-35 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 4 của Nga, được phát triển dựa trên phiên bản Su-27.

Máy bay này được đánh giá là có tính cơ động cao, sở hữu nhiều đặc tính tiệm cận với máy bay thế hệ thứ 5.

Đây là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 4 do Tập đoàn hàng không Sukhoi của Nga sản xuất. Máy bay này được cho là có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 2.500 km/giờ và có thể bay liên tục 3.400 km mà không cần tiếp nhiên liệu.

Su-35 được trang bị pháo 30mm cùng 12-14 giá treo bom và tên lửa. Phạm vi tác chiến của máy bay này lên tới 1.600 km. Nó có khả năng mang các loại vũ khí đa dạng như tên lửa dẫn đường hồng ngoại R-74 với tầm bắn 40 km.

Ngoài ra, Su-35 có thể mang tên lửa tên lửa tầm trung R-27 và tên lửa tầm xa R-37.