Tiêu hủy 133 máy đánh bạc

Hình thức tổ chức đánh bạc qua các máy này khá tinh vi, người chơi có thể mua thẻ với giá 1.000 đồng nhưng chỉ thua chứ không thể thắng do các máy đã lập trình sẵn.

Sở VHTT&DL TP Cần Thơ hôm qua phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức tiêu hủy 133 máy đánh bạc ăn tiền được phát hiện và tịch thu cuối năm 2010.

Trước đó, vào năm 2008, người dân phát hiện loại hình máy đánh bạc ăn tiền xuất hiện trên địa bàn quận Ninh Kiều chủ yếu để dụ trẻ em và học sinh nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, theo Chánh Thanh tra Sở VH-TT&DL Cần Thơ Mai Văn Bé, do hoạt động của các cơ sở này khá tinh vi nên ngành chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện, xử lý.

Đến cuối năm 2010, lực lượng chức năng TP đồng loạt ra quân kiểm tra và phát hiện hàng chục cơ sở kinh doanh loại hình máy đánh bạc ăn tiền và lập biên bản tịch thu. Bên cạnh đó, đầu theo các đầu mối, lực lượng chức năng phát hiện tại một căn nhà cho thuê nằm trên đường Trần Quang Khải (khu Trung tâm thương mại Cái Khế, quận Ninh Kiều) là nơi sản xuất, lắp ráp và phân phối các máy đánh bạc, mỗi máy có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Hình thức tổ chức đánh bạc qua các máy này khá tinh vi, người chơi có thể mua thẻ với giá 1.000 đồng nhưng chỉ thua chứ không thể thắng do các máy đã lập trình sẵn.

Hà Vy

Đọc thêm