Tìm kiếm 2 vợ chồng ngư dân đi đánh cá mất tích trên biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngành chức năng và chính quyền địa phương đang huy động lực lượng và phương tiện để tìm tung tích 2 vợ chồng ngư dân ở phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ra biển đánh cá gặp nạn.
Ngư dân phát hiện chiếc thuyền gỗ trôi dạt tự do trên biển được cho là của vợ chồng ngư dân D.V.T và vợ là P.T.L. Ảnh: CTV
Ngư dân phát hiện chiếc thuyền gỗ trôi dạt tự do trên biển được cho là của vợ chồng ngư dân D.V.T và vợ là P.T.L. Ảnh: CTV

Ngày 19/3, Thượng tá Hồ Sỹ Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP cửa khẩu Cảng Vũng Áng - Sơn Dương (BĐBP Hà Tĩnh) cho biết, sau khi nhận được tin báo từ chính quyền địa phương, đơn vị đã nhanh chóng cử 20 cán bộ, chiến sỹ, 2 ca nô chuyên dụng phối hợp với các lực lượng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Tuy nhiên, đến trưa 19/3 vẫn chưa có kết quả cụ thể về tung tích nạn nhân. Thời điểm này ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển xã Kỳ Lợi sóng to, gió lớn, sương mù dày đặc, việc tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 17/3, một số ngư dân đi khai thác hải sản qua khu vực vùng biển xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh ( Hà Tĩnh), cách bờ khoảng 5 hải lý, phát hiện một chiếc thuyền gỗ đang trôi dạt tự do, trên thuyền không có người. Nghi ngư dân trên thuyền gặp nạn, người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Bước đầu xác minh, chiếc thuyền gỗ nói trên là của vợ chồng ngư dân D.V.T (SN 1985) và vợ là P.T.L (SN 1988), trú ở tổ dân phố Tây Yên, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh; nghi gặp nạn khi đánh bắt hải sản tại khu vực gần khu vực Hòn Chim (Hòn Mắt) thuộc khu vực biển xã Kỳ Lợi.

Đọc thêm