Một ngư dân Quảng Ngãi mất tích khi câu mực trên biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi đang hành nghề câu mực trên vùng biển Trường Sa, một ngư dân ở Quảng Ngãi mất tích chưa rõ nguyên nhân.
Khi đang hành nghề câu mực ở Trường Sa, một ngư dân Quảng Ngãi mất tích chưa rõ nguyên nhân. (Ảnh minh họa)
Khi đang hành nghề câu mực ở Trường Sa, một ngư dân Quảng Ngãi mất tích chưa rõ nguyên nhân. (Ảnh minh họa)

Thông tin ban đầu, ngày 21/8, tàu QNg 90459 TS do ông Ngô Tấn Cần (SN 1973, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 43 ngư dân, xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh và di chuyển đến vùng biển Trường Sa để hành nghề câu mực.

Đến khoảng 24h ngày 28/10, trong lúc đang hành nghề tại vị trí tọa độ 13009’ N - 113030’ E, ngư dân Nguyễn Phú Sơn (SN 1977, trú thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) mất tích, chưa rõ nguyên nhân.

Tàu cá QNg 90459 TS đang tổ chức tìm kiếm thuyền viên Nguyễn Phú Sơn. UBND huyện Bình Sơn đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích.

Trước đó nửa tháng, hai tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam gặp nạn ở Trường Sa khiến 2 người thiệt mạng, 13 ngư dân mất tích.

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 16/10, tàu câu mực QNa 90129 TS (trên tàu có 54 ngư dân) đang hoạt động ở vùng đảo Trường Sa thì bị lốc xoáy đánh chìm.

Tiếp đến, khoảng 1h ngày 17/10, tàu QNa 90927 TS (trên tàu có 39 ngư dân) đánh bắt hải sản tại khu vực cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc thì bị sóng đánh chìm.

Trong ngày 17/10, 80 ngư dân hành nghề trên hai tàu câu mực bị chìm đã được các tàu hoạt động gần đó vớt lên bờ (2 người đã tử vong), còn 13 người mất tích. Trong đó, tàu QNa 90129 TS được vớt 42 thuyền viên, 2 người đã tử vong, 12 ngư dân mất tích. Tàu QNa 90927 TS có 38 thuyền viên được cứu vớt, 1 ngư dân mất tích.

Chiều 20/10, 80 ngư dân, trong đó có 2 thi thể thuyền viên gặp nạn ở Trường Sa được tàu 467 Hải quân đưa về đến đất liền.

Đọc thêm