Tìm kiếm phi hành đoàn CASA - 212: Đã dò được tín hiệu hộp đen…

(PLO) - Chiều 25/6, các lực lượng tìm kiếm tại thực địa đã dò được tín hiệu hộp đen máy bay CASA-212 gặp nạn 9 ngày trước. Việc trục vớt đang được các đơn vị khẩn trương thực hiện.
Thượng tướng Võ Văn Tuấn
Thượng tướng Võ Văn Tuấn

Sở Chỉ huy thực địa tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ do Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam Phạm Ngọc Minh điều hành chiều 25/6 cho biết, các lực lượng chức năng của Bộ Quốc phòng đã rà được tín hiệu của hộp đen máy bay Casa - 212. Việc trục vớt đang khẩn trương được thực hiện.

Trước đó, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam – đã trả lời phỏng vấn một số cơ quan thông tấn, báo chí về vụ việc máy bay SU-30MK2 số hiệu 8585 và máy bay CASA-212 số hiệu 8983 bị tai nạn.  

Thượng tướng khẳng định: “Trước hết, tìm kiếm cứu nạn của chúng ta thực hiện theo ba việc cần làm. Thứ nhất, khi có tai nạn hàng không phải xác định xem máy bay có rơi hay không. Thứ hai, xác định xem số lượng phi hành đoàn. Thứ ba là khẩn trương dùng các biện pháp để trục vớt máy bay.

Hai máy bay SU-30MK2 số hiệu 8585 bị rơi phía Đông Bắc của đảo Mắt thuộc vùng biển Việt Nam khoảng 40km và máy bay CASA-212 số hiệu 8983 bị rơi ở phía Nam, Đông Nam đảo Bạch Long Vĩ khoảng 30km, cách đường phân định Vịnh Bắc Bộ 5km và với máy bay SU-30. Chúng ta đã cứu được phi công Nguyễn Hữu Cường và tìm thấy thi thể phi công Trần Quang Khải đã hy sinh. Còn 9 thành viên của phi hành đoàn CASA-212 thì đã hy sinh”.

Những ngày vừa qua, người dân cả nước đã ghi nhận được sự nỗ lực cũng như sự quyết tâm của các lực lượng trong và ngoài quân đội để tìm kiếm hai máy bay. Đánh giá về những kết quả tìm kiếm hai chiếc máy bay gặp nạn, Thượng tướng Võ Văn Tuấn nói: “Nguyên nhân mà chúng ta thực hiện việc tìm kiếm có hiệu quả đối với hai máy bay bị tai nạn là sự tổng hợp của nhiều yếu tố, nhiều ví dụ cho thấy liên quan đến tai nạn hàng không mà nhiều năm vẫn không tìm được, cụ thể nhất là vụ mất tích của máy bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia cho tới bây giờ vẫn chưa tìm thấy, rồi gần đây nhất là vụ rơi máy bay của Ai-Cập cho tới nay vẫn chưa tìm được đầy đủ chứng cớ cũng như thi thể các nạn nhân. Với chúng ta, trong một vùng biển hết sức rộng lớn cộng với việc xảy ra hai tai nạn liên tiếp, nhưng đã tập trung để đạt được kết quả cụ thể xuất phát từ những nguyên nhân sau đây:

Trước tiên, được sự quan tâm sâu sắc và chỉ đạo ngay lập tức của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng đã lập tức, kiên quyết, quyết liệt chỉ đạo, triển khai những biện pháp đồng bộ về phương tiện, lực lượng để kịp thời làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Thứ hai, các lực lượng của chúng ta khi huy động thì được tổ chức khoa học, đồng bộ, triển khai theo kế hoạch dưới sự chỉ đạo thống nhất của Bộ Tổng Tham mưu mà trực tiếp là đồng chí Tổng Tham mưu trưởng và các lực lượng liên quan của quân đội như Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Cảnh sát Biển, Bộ đội Biên phòng, Quân khu 3, Quân khu 4 các lực lượng liên quan như Công binh… đã được huy động tổng lực vào và theo kế hoạch cụ thể để triển khai hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Các lực lượng liên quan như: Thủy văn quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông Vận tải với các đơn vị trực thuộc như: Cục Hàng không dân dụng, Cục Hàng hải, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải, hàng không và các lực lượng khác cũng đã phối hợp chặt chẽ cho nên  chúng ta đã đạt được hiệu quả trong tìm kiếm cứu nạn.

Thứ ba, hệ thống tổ chức của chúng ta để đảm bảo thông tin liên lạc, hậu cần, kỹ thuật, trang bị và đặc biệt có sự phối hợp chặt chẽ của UBND các tỉnh như: Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh và Hải Phòng…; đồng thời đã huy động tổng lực lực lượng ngư dân của chúng ta, ngư dân của chúng ta rất tốt, rất nhiệt tình trong tham gia vào công tác tìm kiếm, cứu nạn. Đặc biệt đã nhận được thông báo, chỉ đạo thống nhất của các cấp cho nên có sự phối hợp với nhau, thông tin liên lạc kịp thời, góp phần hết sức quan trọng trong việc tìm kiếm, cứu nạn các vị trí cần xác định như tìm kiếm thi thể của các đồng chí đã hy sinh, vị trí máy bay rơi, đặc biệt là cứu sống phi công Nguyễn Hữu Cường khi đồng chí đã trải qua 20 giờ lênh đênh trên biển.

Thứ tư, mặc dù trong điều kiện đất nước còn hết sức khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và quân đội hết sức quan tâm cung cấp những trang thiết bị hiện đại cho công tác tìm kiếm, cứu nạn như: thiết bị sô-na, hệ thống dò tìm hộp đen khi máy bay gặp nạn, rô-bốt lặn, dò mìn, trang bị cho người nhái và kết hợp với các phương pháp, phương tiện truyền thống của chúng ta như việc sử dụng có hiệu quả các tàu giã cào nên công việc rất nhanh trong điều kiện rất khó khăn về thời tiết khắc nghiệt, màn đêm, sóng to gió lớn - những điều kiện mà chúng ta tưởng chừng công việc này sẽ còn phải kéo dài thời gian hơn nhiều.

Thứ năm, sự hợp tác quốc tế trong công tác liên quan đến tìm kiếm, cứu nạn. Ngay sau khi có thông tin về tai nạn thì Trung Quốc đã lập tức, chủ động đề nghị chúng ta cung cấp thông tin cụ thể và cùng đề xuất các biện pháp, giải pháp hợp tác, bởi vì máy bay CASA-212 bị rơi gần đường phân định Vịnh Bắc Bộ, và việc mở rộng tìm kiếm sang khu vực phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ thì Trung Quốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện của chúng ta như: máy bay, tàu thuyền sang bên đó để tìm kiếm. Đồng thời, Trung Quốc cũng cử nhiều tàu, máy bay, phương tiện giúp chúng ta tìm ở phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ. Tiếp đó, ngay khi có tin, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã gửi thư và thông báo là Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ, phối hợp để giúp Việt Nam tìm kiếm cứu nạn. Một số tập đoàn có liên quan như Airbus - nhà cung cấp máy bay CASA-212, Tập đoàn E-gi-ơ của Hoa Kỳ - nhà cung cấp thiết bị tìm kiếm tín hiệu hộp đen cho Hàng không dân dụng Việt Nam đã cử các chuyên gia cùng với chúng ta trao đổi thông tin tạo điều kiện cho việc phối hợp tìm kiếm, phân tích kết quả hộp đen máy bay khi tìm được. Từ đó tìm ra được nguyên nhân tai nạn”.

Thượng tướng rất hy vọng trong thời gian sắp tới, với khả năng, năng lực và sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ hoàn thành được công tác tìm kiếm cứu nạn, giải quyết hậu quả của hai vụ tai nạn máy bay. Và thông qua các kết quả đã đạt được, cùng với sự chỉ đạo, quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sẽ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân để phòng ngừa trong giai đoạn tới và tiếp tục củng cố tiềm lực quốc phòng, nâng cao sức mạnh chiến đấu của QĐND Việt Nam nói chung và Không quân nói riêng để làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc… /.

Đọc thêm