Tìm thấy 3 nạn nhân, còn 1 học sinh mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Gâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tính tới đêm 7/10, lực lượng tìm kiếm đã tìm được 3/4 nạn nhân bị mất tích trong vụ 8 học sinh trèo thuyền qua sông Gâm gặt lúa giúp gia đình bạn thì bị tai nạn.
Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm học sinh mất tích trong vụ lật thuyền

Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm học sinh mất tích trong vụ lật thuyền

Chiều 7/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm thi thể của 2 học sinh xấu số vụ lật thuyền trong đêm khiến 4 học sinh mất tích, là em Nguyễn Thị T. (SN 2005), thôn Bản Sáp, thị trấn Yên Phú và Tăng Như T. (SN 2004), thôn Nà Nưa II, xã Đường Hồng.

Trước đó, thi thể của em Hà Ngọc L cũng đã được phát hiện gần khu vực xảy ra lật thuyền. Các lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân còn lại là em Hoàng Ánh D.

Cơ quan chuyên môn đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể các em cho gia đình để tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương. Như vậy, trong 2 ngày qua các lực lượng chức năng đã nố lực tìm kiếm và phát hiện được 3/4 thi thể các em học sinh xấu số.

Tai nạn xảy ra tối 5/10, tại khu vực thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê. 8 học sinh trường THPT Bắc Mê trên đường trở về nhà sau khi gặt lúa giúp gia đình bạn bên kia sông thì bị lật thuyền, có 4 em bơi được vào bờ, còn 4 em mất tích.

Sáng 7/10, lãnh đạo tỉnh Hà Giang cũng đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, hỗ trợ và động viên các gia đình có con em gặp nạn.

Đọc thêm