Tìm thấy thi thể bé trai rơi xuống sông Buông

(PLVN) -Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tìm thấy một bé trai nổi trên sông Buông sau 3 ngày mất tích và hiện đang xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Theo nguồn tin cho biết, vào sáng 11/9, người dân thuộc KP.Tân Lập, phường Phước Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai, phát hiện phát hiện một thi thể là bé trai đã bốc mùi hôi thối do tử vong nhiều ngày trước, nổi trên sông Buông. Ngay sau đó, người dân cùng nhau trục vớt thi thể lên khỏi mặt nước và báo tin cho cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm cơ quan chức năng xác định nạn nhân là em N.H.L. (12 tuổi, ngụ xã Giang Điền, H.Trảng Bom). Em N.H.L. bị trôi xuống sông từ chiều 8-9, tại khu vực ấp Đoàn Kết, xã Giang Điền, H.Trảng Bom.

Vị trí thi thể bé trai nổi lên

Vị trí thi thể bé trai nổi lên

Trước đó, ngày 8/9, lực lượng chức năng xã Giang Điền nhận được tin báo từ người nhà em N.H.L. đi lạc. Sau khi tìm kiếm thì phát hiện đôi dép của em L. tại bờ sông Buông, thuộc ấp Đoàn Kết. Công an xã cùng người dân địa phương đã tổ chức lặn tìm nhưng không phát hiện em L nên đã báo lên lực lượng PCCC và CNCH khu vực Trảng Bom, Công an tỉnh Đồng Nai để phối hợp cùng người dân tổ chức lặn tìm dọc sông Buông nhiều giờ vẫn không tìm thấy.

Đến sáng cùng ngày thi thể nạn nhân đã được tìm thấy tại phường Phước Tân,TP.Biên Hoà cách nhà nạn nhân khoảng 2km.

Đọc thêm