Tìm thấy xác học sinh mất tích

Chiều qua (13/11),CQĐT Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã tìm thấy thi thể của cháu Nguyễn Việt Dũng (8 tuổi, học sinh lớp 3G, Trường Tiểu học Ngô Mây, TP Quy Nhơn) tại khu vực bãi tắm Tiên Sa (thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn)...

Chiều qua (13/11),CQĐT Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã tìm thấy thi thể của cháu Nguyễn Việt Dũng (8 tuổi, học sinh lớp 3G, Trường Tiểu học Ngô Mây, TP Quy Nhơn) tại khu vực bãi tắm Tiên Sa (thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn).

Trước đó (khoảng 17h30' ngày 11/11), người nhà cháu Dũng đến Trường Tiểu học Ngô Mây để đón nhưng không thấy cháu nên đi tìm và báo với công an.   

CQĐT xác định đây có thể là một vụ bắt cóc trẻ em và hung thủ là một trong số những người quen của gia đình nạn nhân. Tập trung điều tra, đến 15h ngày 12/11, CQĐT xác định Đặng Văn Cửu (SN 1989, trú tỉnh Gia Lai, sinh viên năm 4 Trường Đại học Quy Nhơn) - hiện đang làm thuê cho gia đình cháu Dũng - là hung thủ gây ra vụ án.

Cửu khai, do có mâu thuẫn với bố Dũng, nên y đã bắt cóc và giết cháu Dũng để trả thù.

C.Luận

Đọc thêm