“Tin buồn” với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã chặn khoản hỗ trợ tài chính vĩ mô trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine trong giai đoạn 2024-2027.
Thủ tướng Hungary Orban.
Thủ tướng Hungary Orban.

Theo AFP, tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 14-15/12, trong cuộc đàm phán kéo dài suốt đêm, Thủ tướng Hungary Orban đã kiên quyết từ chối bất kỳ khoản tiền bổ sung nào cho Ukraine để tái thiết đất nước.

“Tóm tắt về cuộc làm việc suốt đêm: phủ quyết việc bơm thêm tiền cho Ukraine”, ông Orban viết trên mạng xã hội.

Trong một phát biểu khác, Thủ tướng Hungary cho biết, các lãnh đạo EU sẽ quay lại vấn đề này, có thể là tại hội nghị thượng đỉnh bất thường vào tháng 2 năm tới.

Tại hội nghị này, EU dự kiến sẽ bàn về sửa đổi ngân sách và gia hạn tài trợ cho Ukraine, với số tiền 50 tỷ euro cho đến năm 2027.

Quyết định của Thủ tướng Hungary được cho là đã giáng một đòn mạnh vào Ukraine trong bối cảnh nước này ngày 14/12 vui mừng vì EU đã quyết định mở các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine.

Ông Orban cũng phản đối việc bắt đầu các cuộc đàm phán này nhưng sau đó đã đồng ý để các nhà lãnh đạo EU khác đưa ra quyết định đồng thuận.