Tin giao thông đến sáng 24/4: Hai người mẹ bị xe tải tông tử vong thương tâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 23/4, tại Đà Nẵng, TP HCM, Quảng Bình xảy ra tai nạn giao thông khiến 6 người tử vong, bị thương 5 người.

Nữ công nhân đi mua dép cho con bị xe bê tông đâm tử vong

Tối 23/4, chị N.T.D.L (42 tuổi, ngụ huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đi chung xe máy với người em gái con của dì ruột cùng tuổi. Hai người chạy trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Khi vừa qua dưới cầu vượt Hòa Cầm (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) thì bị xe bồn chở bê tông chạy cùng chiều tông trúng, kéo lê hai người phụ nữ và xe máy hơn 20m.

Tai nạn khiến 1 người tử vong, 1 người bị chấn thương nặng.

Tai nạn khiến 1 người tử vong, 1 người bị chấn thương nặng.

Vụ tai nạn khiến chị L tử vong, người em đi cùng lọt dưới gầm xe bồn, chấn thương nặng.

Chị L là công nhân cho một công ty chuyên sản xuất nhựa ở Khu công nghiệp Hòa Cầm. Ngày 23/4, chị xin công ty nghỉ phép để ở nhà chăm sóc con cái. Đến chiều chị cùng người em đi mua dép thì gặp nạn. Nạn nhân mất để lại hai con nhỏ đang học lớp 7 và lớp 4.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Chạy xe máy vào làn đường ô tô, 1 người thiệt mạng

Tại TP HCM, khoảng 20h, anh Lê Đức Phúc (51 tuổi, quê Bình Định) chạy xe máy BKS: 77D1-098.48 trong làn ô tô trên xa lộ Hà Nội hướng từ ngã tư Thủ Đức đi cầu Đồng Nai.

Khi gần đến khu du lịch Suối Tiên thuộc phường Tân Phú, TP Thủ Đức thì xe máy tông vào đuôi xe đầu kéo container đang đậu sát dải phân cách.

Cú tông mạnh làm người đàn ông đập đầu vào rơ mooc rồi văng qua bên hông trái, ngã xuống đường tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận thông tin, Đội CSGT Rạch Chiếc và Công an TP Thủ Đức có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Nam tài xế xe đầu kéo cho biết chiếc xe bị hư và đậu từ chiều, đang chờ thợ tới sửa; đồng thời đã lấy một thùng rác và bao tải cảnh báo từ xa.

Nữ hiệu trưởng trường mầm non bị nạn khi chở con đi học về

Trước đó, cũng tại TP HCM khoảng 16h20, xe bồn chở xăng BKS 57K-5942 chạy trên đường song hành Xa lộ Hà Nội hướng từ cầu Sài Gòn ra QL1A.

Khi đến ngã tư Thủ Đức, tài xế cho xe rẽ phải vào đường Lê Văn Việt (thuộc phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) trong lúc đang ôm cua thì va chạm với xe máy BKS 54X3-5744 do chị B.T.L (42 tuổi) điều khiển chở theo con gái cũng đang rẽ phải.

Cú va chạm làm cho hai mẹ con ngã xuống đường, người mẹ bị bánh xe bồn cán tử vong tại chỗ, người con gái ngã vào trong nên thoát nạn.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm lệch ra bên ngoài bánh xe bồn. Giao thông qua khu vực có sự hỗn loạn vì đây là nơi thường xuyên xảy ra ùn ứ.

Người mẹ là nữ hiệu trưởng trường mầm non. Khu vực này có biển cấm xe tải rẻ phải từ 16h đến 20h30.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường và xử lý vụ tai nạn cũng như điều tiết giao thông.

Xe tải tông vào nhà dân, 3 người tử vong

3 nạn nhân tử vong tại chỗ là Đinh Minh Hoan (SN 1995), Cao Thị Sỹ (SN 1969), Đinh Thị Hồng (SN 1991). Cả ba người đều trú tại Bãi Dinh, Dân Hóa, Minh Hóa.

Còn người bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Quy Đạt là Cao Thị Thuyên (SN 1996), trú tại Dân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình, bị gãy chân trái và tay trái.

Một người bị thương nữa là tài xế Nguyễn Bá Đức (SN 1990), trú tại Hưng Nguyên, Nghệ An, bị thương phần đầu. Hiện Đức đang cấp cứu tại Bệnh viện Nghệ An.

Xe ô tô tông vào nhà dân khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Xe ô tô tông vào nhà dân khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Vụ tai nạn làm xe ô tô bị hư hỏng, nhà dân bị sập phần bếp và mái che phía trước.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào hồi 19h30 ngày 23/4 tại Km128+900 QL12A thuộc địa phận Bãi Dinh, Dân Hóa, Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình).

Vào thời điểm trên, Nguyễn Bá Đức điều khiển xe ô tô tải mang BKS U2-1945 (biển số Lào) lưu thông trên QL12A hướng từ Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo về Khe Ve. Khi đến địa điểm trên đã đâm vào nhà dân phía bên trái theo chiều đi gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Đọc thêm