Tin giao thông đến sáng 26/12: Tài xế xe tải bỏ đi sau va chạm chết người; tai nạn liên hoàn 4 ô tô hư hỏng

(PLVN) - Ngày 25/12, tại Đồng Nai, Quảng Ninh, Bình Phước, Nghệ An xảy ra va chạm giao thông khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Sau va chạm 1 người tử vong, tài xế xe tải bỏ chạy

Khoảng 13h, người đàn ông khoảng 45 tuổi điều khiển xe máy mang BKS 52Y3-0750 lưu thông trên QL51 theo hướng Long Thành-KCN Nhơn Trạch.

Khi đến đoạn qua khu Cầu Xéo (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), xe máy xảy ra va chạm với xe tải chưa rõ biển số đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh đã khiến cho người điều khiển cùng phương tiện té xuống đường, nạn nhân bị bánh xe tải cán qua tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn. 

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, sau tai nạn, tài xế xe tải đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường xử lý vụ tai nạn, đồng thời trích xuất hình ảnh camera an ninh phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Nam thanh niên đi xe máy gây tai nạn liên hoàn khiến 4 ô tô hư hỏng

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h20, tại km 75+200 QL18 thuộc phường Phương Đông, Tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 89C-121.36 do anh Phạm Thanh Tuyền (SN 1998, trú tại Đồng Phan, Yên Mỹ, Hưng Yên) điều khiển đi hướng Uông Bí - Đông Triều va chạm với xe máy BKS 14Y1 – 276.81 do một nam thanh niên (chưa rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) điều khiển sang đường.

Cú va chạm khiến xe máy văng ra đường, tiếp tục va chạm với xe ô tô tải BKS 98C – 026.22 do anh Dương Văn Tài (SN 1972, trú tại thôn Hậu, Thọ Xương, Tp Bắc Giang, Bắc Giang) điều khiển đi hướng Đông Triều - Hạ Long.

Tai nạn liên hoàn khiến nam thanh niên đi xe máy bị thương nặng.
 Tai nạn liên hoàn khiến nam thanh niên đi xe máy bị thương nặng.

Đồng thời, khi xe ô tô tải 98C-026.22 tránh xe máy 14Y1 – 276.81 thì lại đâm vào phía sau xe đầu kéo BKS 89C – 223.14/89R – 012.23, do anh Lê Công Thuần (SN 1993, trú tại Ông Đình, Khoái Châu, Hưng Yên) đang đỗ xe sát lề đường hướng Đông Triều - Hạ Long.

Vụ tai nạn trên khiến lái xe máy bị thương nặng được người dân địa phương đưa đi cấp cứu; 4 ô tô và xe máy trên đều bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an Tp Uông Bí đảm bảo trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông và tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Xe tải lật nghiêng dưới mương

Tại Bình Phước, khoảng 11h, xe ô tô tải BKS 47C-124.62 (chưa rõ danh tính tài xế) chở hàng hóa lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đăk Nông đi Thành phố Đồng Xoài. Khi đến đoạn qua thôn 3 (xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) tài xế bất ngờ không làm chủ được tay lái khiến chiếc xe tải lao xuống mương nước bên đường.

Xe tải lật nghiêng dưới mương. Ảnh Báo Bình Phước.
 Xe tải lật nghiêng dưới mương. Ảnh Báo Bình Phước.

May mắn thời điểm này ít người dân qua lại nên không gây tai nạn cho các phương tiện khác. Tài xế xe tải cũng may mắn không bị thương.

Sau tai nạn, người dân đã hỗ trợ giữ hiện trường, bảo vệ hàng hóa cho chủ xe trong khi chờ xe khác đến hỗ trợ bốc dỡ hàng hóa. Vụ tai nạn đã khiến chiếc xe tải bị hư hỏng nặng.

Xe tải chở đá trắng bị lật, đường sắt Bắc - Nam tê liệt

Còn tại Nghệ An, khoảng 4h30, tại Km 292 + 300 đường sắt Bắc - Nam thuộc địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu, xảy ra vụ tai nạn đường sắt, khiến tàu Nam - Bắc tê liệt.

Thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS 37C – 298.18 chở đá trắng từ Quỳ Hợp hướng vào Khu công nghiệp Nam Cấm, khi vừa qua đền Cuông xe tải mất lái lao lên đường sắt, lật nghiêng tại km 292 +300.

Vụ tai nạn khiến toàn bộ đá trắng trên xe tải đổ xuống sát đường sắt, xe tải hư hỏng nặng. Đặc biệt, vụ tai nạn giao thông đã khiến đường sắt bị tê liệt hoàn toàn hơn 4 giờ.

Xe chở đá gặp nạn khiến đường sắt tê liệt 4 giờ.
Xe chở đá gặp nạn khiến đường sắt tê liệt 4 giờ. 

May mắn, tài xế xe tải chỉ bị thương nhẹ. Đường sắt bị hư hỏng khoảng 10m và hồ làn ven QL1A bị hỏng hơn 30m.

Nhận được nguồn tin, cung đường sắt Mỹ Lý cùng Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh huy động hàng chục công nhân đến hiện trường khắc phục vụ tai nạn. 

Đọc thêm