Tín hiệu khởi động bộ máy tư pháp liêm chính

(PLO) - Sau khi có chỉ đạo từ Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình xem xét lại vụ án “cướp bánh mỳ” ở TP HCM, lãnh đạo VKSNDTC cũng đã chỉ đạo xem xét kết luận của cuộc họp liên ngành không khởi tố cựu lãnh đạo TP Hà Nội với bộ sậu của mình trong vụ việc vỡ ống dẫn nước sông Đà, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân Thủ đô, cùng hai vụ án khác ở Hải Phòng.
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình

Trong một diễn biến khác, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Thị Quốc Khánh đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét lại một vụ án đã xảy ra từ 24 năm trước tại Hà Nam. Bị cáo bị buộc tội giết người trong một hành vi ném lựu đạn vào đám đông giữa 2 làng đang xảy ra xô xát vì tranh giành đất. Bị cáo nhận bản án chung thân và đã ngồi tù được 23 năm.

Dấu hiệu oan sai của vụ án này rất rõ, thậm chí cha của nạn nhân bị chết khi lựu đạn nổ cũng không quản tuổi già sức yếu, ròng rã kêu oan cho bị cáo suốt hơn hai chục năm nay. Nếu vụ án này được lật lại, nhiều “khoảng trống pháp lý” và những khuất tất của một quá trình tố tụng sẽ bị phơi bày và là bài học đắt giá cho các cơ quan tiến hành tố tụng. Hiện tại, vụ án này đang được các cơ quan chức năng gấp rút vào cuộc và sẽ làm sáng tỏ trong thời gian gần nhất.

Đáng lưu ý là các vụ án bị lật lại, được các vị lãnh đạo chỉ đạo xem xét và làm rõ đều là các vụ đã nhiều lần xuất hiện trên báo chí, dư luận rất quan tâm và đòi hỏi có sự nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo sự công bằng xã hội cho thân phận pháp lý của mỗi con người.

Sự chỉ đạo kịp thời, đúng lúc, biểu hiện một thái độ cầu thị, không tránh né đối với các vụ án mà dư luận quan tâm là một tín hiệu đáng mừng, không chỉ khắc phục, sửa chữa những sai sót xảy ra trong quá khứ mà còn có tác dụng khởi động bộ máy tư pháp liêm chính trong hiện tại và tương lai!

Đọc thêm