Tín hiệu mới giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hàn Quốc và Triều Tiên khôi phục đường dây liên lạc trực tiếp vào thứ Hai, khoảng hai tháng sau khi bị đình chỉ do Bình Nhưỡng phản đối cuộc tập trận quân sự kết hợp hàng năm của Hàn Quốc và Hoa Kỳ.
Toà nhà Văn phòng Liên lạc liên Triều bị phá huỷ ngày 16/6. Ảnh: KCNA công bố ngày 17/6 /2021.
Toà nhà Văn phòng Liên lạc liên Triều bị phá huỷ ngày 16/6. Ảnh: KCNA công bố ngày 17/6 /2021.

Động thái này làm dấy lên hy vọng nối lại đối thoại liên Triều đã bị đình trệ trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa và tiến trình hòa bình Triều Tiên đang gặp bế tắc. Vài giờ trước, truyền thông nhà nước của Triều Tiên thông báo rằng các đường dây sẽ hoạt động bình thường trở lại vào lúc 9 giờ sáng nay (tức 7 giờ theo giờ Việt Nam).

Hai bên đã liên lạc thông qua một đường dây nóng quân sự và một kênh văn phòng liên lạc chung riêng, theo các nhà chức trách liên quan tại đây.

Chính phủ Hàn Quốc ngay lập tức bày tỏ hy vọng về việc nối lại đối thoại liên Triều.

Việc kết nối lại các đường dây liên lạc được coi là đã "tạo cơ sở để đưa quan hệ giữa hai miền Triều Tiên trở lại đúng hướng", Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói thêm, "Thông qua việc quản lý ổn định các đường dây liên lạc và nhanh chóng nối lại đối thoại, Chính phủ (Hàn Quốc) hy vọng sẽ bắt đầu và thúc đẩy các cuộc thảo luận thực chất về cải thiện quan hệ liên Triều và đưa hòa bình bén rễ trên Bán đảo Triều Tiên, cùng với việc thực hiện các thỏa thuận giữa hai bên".

Trong bản tin sáng sớm nay, hãng thông tấn trung ương chính thức của Triều Tiên (KCNA) cho biết, "Các cơ quan liên quan đã quyết định khôi phục tất cả các đường dây liên lạc Bắc-Nam từ 9:00 ngày 4/10".

"Các nhà chức trách Hàn Quốc cần nỗ lực tích cực để đưa quan hệ Bắc-Nam đi đúng hướng và giải quyết các nhiệm vụ quan trọng cần ưu tiên để mở ra triển vọng tươi sáng trong tương lai, mang ý nghĩa sâu sắc của việc khôi phục thông tin liên lạc", bản tin nêu rõ.

Hôm thứ Năm tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã phát biểu tại một phiên họp của Quốc hội tổ chức một ngày trước đó, rằng ông sẽ khôi phục các đường dây liên lạc xuyên biên giới từ đầu tháng 10. Ông trích dẫn một nỗ lực "để hiện thực hóa kỳ vọng và mong muốn của toàn thể quốc gia, những người muốn quan hệ Bắc-Nam được khôi phục càng sớm càng tốt và hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên."

Nhưng ông nhấn mạnh rằng điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào Hàn Quốc khi nói đến quỹ đạo tương lai của mối quan hệ của họ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tham gia lễ đón trước khi bước tới hội nghị thượng đỉnh chính thức Tòa nhà Hòa bình ở phía nam của làng đình chiến Panmunjom, ngày 27/4/2019. Ảnh: Nhóm báo chí về Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên/AFP

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tham gia lễ đón trước khi bước tới hội nghị thượng đỉnh chính thức Tòa nhà Hòa bình ở phía nam của làng đình chiến Panmunjom, ngày 27/4/2019. Ảnh: Nhóm báo chí về Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên/AFP

Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc ở thị trấn biên giới Kaesong và đơn phương cắt đứt mọi đường dây liên lạc liên Triều vào tháng 6 năm ngoái vì tức giận vì những tờ rơi chống Bình Nhưỡng được gửi từ Hàn Quốc.

Các đường dây nóng đã hoạt động trở lại vào cuối tháng 7, nhưng Triều Tiên đã từ chối trả lời các cuộc gọi hai lần một ngày của Seoul kể từ tháng 8 để phản đối kế hoạch của Hàn Quốc và Hoa Kỳ để tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung theo lịch trình. Triều Tiên từ lâu đã lên án cuộc tập trận quân sự hàng năm của đồng minh là một cuộc diễn tập cho hành động xâm lược.

Trong một bài phát biểu gần đây của Liên Hợp Quốc, Tổng thống Moon Jae-in một lần nữa đề xuất tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-53. Triều Tiên gọi lời đề nghị này là một "ý tưởng đáng ngưỡng mộ", nói rằng họ sẵn sàng thảo luận về việc cải thiện quan hệ liên Triều chỉ khi Seoul dừng các tiêu chuẩn kép chống lại các vụ thử vũ khí "phòng thủ" và chính sách "thù địch" đối với chế độ của họ.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young nói với các phóng viên tại Berlin (Đức) hôm Chủ nhật (giờ địa phương) cho biết, Hàn Quốc sẽ thúc đẩy thu xếp các cuộc đàm phán cấp cao với Triều Tiên trước cuối năm nay. Ông đã có chuyến công du tới ba nước châu Âu, trong đó có Đức, để ủng hộ những nỗ lực của Seoul trong việc cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng.