"Tin mật" mới về Bin Laden

Trong những bức thư cuối cùng của mình, Osama Bin Laden đã đề cập đến việc đổi tên Al Qaeda hòng thoát khỏi cuộc khủng hoảng về hình ảnh và tạo ra sự khởi đầu mới cho tổ chức khủng bố này.

Trong những bức thư cuối cùng của mình, Osama Bin Laden đã đề cập đến việc đổi tên Al Qaeda hòng thoát khỏi cuộc khủng hoảng về hình ảnh và tạo ra sự khởi đầu mới cho tổ chức khủng bố này.

Trùm khủng bố Osama Bin Laden. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, Bin Laden trong một lá thư được đặc nhiệm thu được từ nơi trú ẩn của hắn ở Pakistan cho rằng, trong khi các nước phương Tây dành được phần thắng trong cuộc chiến quan hệ công chúng thì Al Qaeda lại đang có vấn đề về tiếp thị hình ảnh, bắt đầu từ chính cái tên của mình.Cụ thể, Bin Laden cho rằng, cái tên Al Qaeda thiếu một yếu tố tôn giáo để có thể thuyết phục được các tín đồ Hồi giáo ở mọi nơi trên thế giới rằng tổ chức này đang trong cuộc thánh chiến với Mỹ. Vì vậy, cái mà Al Qaeda thực sự cần cho một khởi đầu mới chính là một cái tên mới.

Theo nhận định của Bin Laden, tên đầy đủ của tổ chức khủng bố Al Qaeda là Al Qaeda al-Jihad có nghĩa là Nền tảng của cuộc Thánh chiến, khi giản lược bỏ từ “thánh chiến” sẽ tạo cơ hội để phương Tây khẳng định rằng họ chỉ đối phó với Al Qaeda mà không hề đối đầu với các tín đồ Hồi giáo.

Trùm khủng bố cũng đề cập đến một số cái tên được cho là phù hợp để thay thế, bao gồm: Taifat al-Tawhed Wal-Jihad (Thuyết độc thần và Tổ chức Thánh chiến) hoặc Jama’at I’Adat al-Khilafat al-Rashida (Khôi phục đế quốc Hồi giáo).

Bức thư không đề ngày tháng này được tìm thấy trong số những bức thư viết tay của trùm khủng bố trước khi bị tiêu diệt, các quan chức an ninh cấp cao trong chính quyền Mỹ tiết lộ.

Vì Bin Laden chỉ liên lạc với các chỉ huy cao cấp của Al Qaeda qua mạng lưới những người đưa tin thân tín nên không rõ liệu bức thư nói trên cũng như nhiều bức thư khác thu được tại nhà trùm khủng bố đã từng được gửi đi hay chưa.

Giữa tuần này, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có tuyên bố về Al Qaeda trong bài diễn văn về việc rút quân khỏi Afghanistan.

“Những thông tin thu được từ căn cứ của Bin Laden cho thấy Al Qaeda đang trong thời kỳ khá căng thẳng. Bin Laden đã bày tỏ lo ngại rằng Al Qaeda không thể tìm được sự thay thế có hiệu quả những phần tử khủng bố cấp cao đã bị tiêu diệt và rằng Al Qaeda đã thất bại trong việc tạo ra hình ảnh nước Mỹ như là một đất nước đang chiến đấu với cả đạo Hồi, qua đó tạo được sự ủng hộ rộng rãi hơn đối với tổ chức khủng bố” – ông Obama nói.

Điện thoại của người đưa tin cho bin Laden

Ngoài bức thư nói trên, theo tờ Dailymail, một chiếc điện thoại di động được cho là của người đưa tin thân tín của Bin Laden cũng đã được tìm thấy trong chiến dịch hôm 2/5 vừa qua. Các thông tin từ chiếc điện thoại dấy lên những nghi ngờ về việc trùm khủng bố đã nhận được sự trợ giúp từ cơ quan tình báo Pakistan (ISI).

Các nhà phân tích khi kiểm tra những cuộc gọi được thực hiện từ chiếc điện thoại này đã phát hiện ra rằng, Bin Laden có thể đã sử dụng nhóm phiến quân Harakat-ul-Mujahedeen như một phần của mạng lưới hỗ trợ hoạt động tại Pakistan.

Theo các dữ liệu thu được từ chiếc điện thoại, người đưa  tin của Bin Laden đã nhiều lần liên lạc với Harakat-ul-Mujahedeen. Các chỉ huy của nhóm phiến quân cũng đã nhiều lần gọi cho các quan chức thuộc cơ quan tình báo Pakistan và cơ quan này có thể đã cố tình “dung túng” cho nhóm phiến quân duy trì hoạt động suốt 20 năm qua.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng để khẳng định các cuộc gọi của  Harakat với ISI là về Bin Laden, đồng thời cũng không có dấu hiệu cho thấy ISI đã bảo vệ cho thủ lĩnh khủng bố.

Thanh Tùng