Tin mới nhất về Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin xuất viện vào hôm 15/1, hai tuần sau khi nhập viện do biến chứng từ điều trị ung thư tuyến tiền liệt.
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Ảnh: AP.
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Ảnh: AP.

Hiện chưa rõ thời gian hồi sức của ông Austin có thể kéo dài bao lâu.

Thông tin từ Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Austin (70 tuổi) phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt vào ngày 22/12/2023. Ông tái nhập viện hôm 1/1 do các biến chứng được chẩn đoán nhiễm trùng đường tiết niệu.

Tuy nhiên, thông tin ông Austin phải nhập viện được giữ bí mật và chỉ được cung cấp cho Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ vào ngày 4/1 và 5/1. Tổng thống Joe Biden ngày 9/1 được thông báo về bệnh tình của ông Austin. Cấp phó của ông Austin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks, cũng không được thông báo về tình hình trong nhiều ngày, dù bà được giao thực hiện một số trách nhiệm của cấp trên từ ngày 2/1.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Biden không cân nhắc việc sa thải ông Austin bất chấp nhiều lời chỉ trích về ông Austin.