Tin mới về chiến dịch tranh cử của Tổng thống Nga Putin

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các thành viên trong ban tham mưu chiến dịch tranh cử của ông Vladimir Putin đã nộp đủ số chữ ký cử tri lên Ủy ban bầu cử trung ương (CEC), để đăng ký nhà lãnh đạo đương nhiệm của Nga làm ứng cử viên chính thức trong cuộc bỏ phiếu bầu cử tổng thống Nga vào ngày 15-17/3.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Theo hãng tin TASS, luật bầu cử Nga yêu cầu các ứng cử viên độc lập phải thu thập được từ 300.000 đến 315.000 chữ ký để đăng ký tranh cử.

Với việc nộp đủ số chữ ký cử tri cần thiết, ông Putin trở thành ứng cử viên tổng thống đã công bố đầu tiên nộp chữ ký cử tri của mình, dẫn trước 7 ứng cử viên còn lại.

Trước đó, các thành viên trong chiến dịch vận động tranh cử của ông Putin cho biết đã thu thập được hơn 2,5 triệu chữ ký trên tất cả 89 khu vực của Nga, nhiều gấp 8 lần so với yêu cầu của pháp luật.

Con số năm nay cũng cao hơn so với hơn 1,6 triệu chữ ký cử tri thu thập được để ủng hộ cuộc tranh cử tổng thống trước đó của ông Putin trong cuộc bầu cử năm 2018, khi nước này chỉ có 85 khu vực.

Đến nay, CEC đã đăng ký 3 ứng cử viên do các đảng trong Quốc hội Nga đề cử, bao gồm Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR); Vladislav Davankov của Nhân dân mới; và Nikolay Kharitonov của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF).

Nga sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 17/3. Việc bỏ phiếu diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến 17/3.

Đọc thêm