Bắt khẩn cấp 2 anh em ruột xâm hại bé gái 14 tuổi

(PLO) - Biết việc em trai xâm hại cháu gái 14 tuổi nhưng Hùng không tố giác mà tiếp tục dùng vũ lực cưỡng hiếp cháu bé.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ mới khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Tuấn Hùng (38 tuổi) và Hồ Văn Dil (27 tuổi, ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm và Giao cấu với người dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra, năm 2016, Dil đã dùng vũ lực cưỡng hiếp cháu H.T.T.E. (sinh ngày 18/8/2004), ngụ cùng xã. Dil cấm nạn nhân tiết lộ sự việc.

Đến khoảng tháng 6/2018, Hùng phát hiện em trai xâm hại tình dục bé E nhưng không tố giác. Hùng nảy sinh dục vọng và ép cháu bé cho mình quan hệ tình dục. Mỗi lần thoả mãn, Hùng cho bé gái 50.000 đồng…

Cuối tháng 11 vừa qua, do sợ tiếp tục bị xâm hại bé E đã bỏ đi khỏi địa phương. Sau khi trở về, cháu bé đã kể lại toàn bộ sự việc cho ba mẹ nghe. Quá phẫn nộ trước hành vi của 2 đối tượng, gia đình bé E đã làm đơn tố cáo cơ quan công an.

Tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan công an vào cuộc điều tra và thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Dil và Hùng.

Đọc thêm