Bắt khẩn cấp ông chủ Công ty Alibaba

PLVN- Chiều 18/9, C03Bộ Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp ông Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba
Bắt khẩn cấp ông chủ Công ty Alibaba

Theo Công lý đưa tin: Đầu giờ chiều ngày 18/9, hàng trăm chiến sĩ CSCĐ đã bao vây trụ sở Công ty CP Địa ốc Alibaba tọa lạc ở số 120 - 122 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM.

Công an cũng đã đọc lệnh bắt lãnh đạo của công ty này là ông Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng giám đốc của Công ty CP địa ốc Alibaba.

Ông Lĩnh bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo.

Theo  báo Người lao động., đến 14 giờ 50, Bộ Công an vẫn đang phối hợp với Công an TP HCM, Công an quận Thủ Đức tiến hành khám xét  trụ sở Công ty CP Địa ốc Alibaba. Bên ngoài trụ sở, cả trăm cảnh sát cơ động đang phong toả hiện trường và hướng dẫn cho người dân di chuyển ra hướng đường Phạm Văn Đồng. Thời điểm này, nhiều nhân viên Alibaba đã rời trụ sở Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Báo PL Tp HCM  đưa tin: Trước đó, vào trưa 30/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đã đọc lệnh bắt Trần Quang Khải (27 tuổi, nhân viên an ninh Công ty Alibaba) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 22/7, gia đình anh Trần Th. Ph. (42 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) đến trụ sở Công ty CP Địa ốc Alibaba ở 120-122 Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) khiếu nại về lợi ích sau khi mua lô đất của công ty này.

Cụ thể, anh Ph. mua một lô đất là dự án của Công ty Alibaba ở Bà Rịa-Vũng Tàu từ tháng 8/2018. Sau đó, anh Ph. được biết khu đất của mình bị cưỡng chế nên đến trụ sở công ty hỏi cho ra lẽ thì xảy ra xô xát với một nhóm người mặc đồng phục có in chữ Alibaba và một thanh niên áo trắng.

Sự việc khiến anh Ph. bị thương, được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngay khi sự việc xảy ra, Công an phường Hiệp Bình Chánh đã có mặt, lập biên bản, điều tra vụ việc. Công an quận Thủ Đức đã vào cuộc điều tra.

Trong tháng 6/2019, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa- Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh là hai nhân viên của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) về tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Những người này có hành vi chống đối đoàn cưỡng chế...

Công ty Alibaba được thành lập ngày 6/5/2016, ngành nghề kinh doanh chính là môi giới, kinh doanh bất động sản.

Theo tố cáo của nhiều khách hàng thì Alibaba và hơn 20 công ty do các cổ đông của Alibaba lập ra đã phân lô trên giấy và bán nền tại 48 khu đất phân lô trên địa bàn các tỉnh thành như TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận với hàng ngàn nền đất.

Alibaba đã thu tiền của hơn 7.000 khách hàng với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.  

Đọc thêm