Bé gái 15 tuổi bị bạn trai tạt xăng đốt

(PLVN) - Nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ tổn thương đến 95% cơ thể.
Hiện trường vụ việc. (Ảnh Internet)
Hiện trường vụ việc. (Ảnh Internet)

Vụ việc xảy ra hôm 27/9. Ngày 1/10, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) xác nhận vụ việc và cho biết  vẫn đang tiếp tục điều tra. Nghi can đã được mời đến cơ quan công an làm việc. 

Danh tính nạn nhân được xác định là Đ.T.T. (15 tuổi, quê Đắk Nông). Nghi phạm gây ra vụ việc là L.V.Đ. (21 tuổi, quê ở Quảng Ngãi), bạn trai của T. 

Theo người nhà nạn nhân, em T có gia cảnh khó khăn nên phải nghỉ học và xuống Bình Dương xin làm công nhân tại công ty gỗ. Tại đây, T. có quan hệ tình cảm với Đ.

Ngày 27/9, Đ. hẹn T. ra vườn cao su ở Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên) để nói chuyện. Trong lúc T. không cảnh giác, Đ. mở chai xăng rồi tạt mạnh lên người T. và ném bật lửa về phía T. khiến ngọn lửa bùng lên nhanh chóng. 

Hiện em T. đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng bị bỏng xăng diện tích 95% cơ thể. Nạn nhân đang phải thở máy và nằm phòng chăm sóc đặc biệt. 

Dòng trạng thái của nghi phạm trước khi gây ra vụ việc.
Dòng trạng thái của nghi phạm trước khi gây ra vụ việc.

Trước khi xảy ra vụ việc,  Đ. đăng hình ảnh cay cầm chai xăng và trạng thái khó hiểu lên facebook cá nhân.

Đọc thêm